Hội nghị hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.Hồ Chí Minh và Ninh Thuận

(NTO) Ngày 15-10, tại Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh ta phối hợp với TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2005 – 2014 và thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014 – 2020.

Tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Về phía tỉnh ta tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và trên 60 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 
Các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh;
Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh;
Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chủ trì hội nghị.
 
 
Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng  hội nghị.
 
 
Đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận
ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các đại biểu về tham dự, đồng thời thông tin, giới thiệu những nét chính về định hướng, các chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư, tiềm năng, lợi thế phát triển và các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm để thu hút các nguồn lực, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận thông qua nội dung báo cáo kết quả thực hiện chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giai đoạn 2005 – 2014; nghe lãnh đạo các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp của hai địa phương phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là các nội dung đã xác định trong chương trình hợp tác đã ký kết. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc hợp tác trong thời gian tới, nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai địa phương.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
tặng tranh lưu niệm cho Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tặng tranh lưu niệm cho đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng tranh lưu niệm
cho đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội đầu tư, thu hút các nguồn lực nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đã ký kết, tại hội nghị lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội giai đoạn 2014 – 2020. Nhân dịp này, tỉnh ta cũng đã giới thiệu đến các doanh nghiệp 32 danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực: Du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, y tế, xây dựng và bất động sản; trao Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Trang trại bò sữa tại xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) cho Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam (VINAMILK)...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đạt được, cũng như sự nỗ lực của các ngành, các cấp và doanh nghiệp của hai địa phương trong triển khai thực hiện các nội dung của chương trình ký kết thời gian qua. Đồng chí Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh chia sẻ những khó khăn, thách thức mà tỉnh ta đang tích cực tháo gỡ để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời khẳng định, trong thời gian tới hai địa phương sẽ tiếp tục tạo cơ chế chính sách để huy động các thành phần kinh tế trong xã hội tích cực tham gia chương trình hợp tác với phạm vi toàn diện hơn, nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực phù hợp với điều kiện, tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và TP. Hồ Chí Minh trao đổi tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh tinh thần làm việc trách nhiệm, cũng như các ý kiến thiết thực của các đại biểu với mong muốn lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của địa phương đầu tư làm ăn lâu dài và có hiệu quả tại Ninh Thuận, đem lại hiệu quả thiết thực cho hai bên. Về phía tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp các sở, ngành của TP.Hồ Chí Minh tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đến tìm hiểu, nghiên cứu thị trường đầu tư vào tỉnh, đưa sự hợp tác của hai địa phương tiếp tục đạt những thành tựu quan trọng, toàn diện hơn.

>> Mời xem video clip: Hội nghị hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.Hồ Chí Minh và Ninh Thuận

Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Hồ Chí Minh

Thực hiện Chương trình ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương Ninh Thuận và TP.Hồ Chí Minh, đến nay có khoảng 70% doanh nghiệp du lịch của TP.Hồ Chí Minh khai thác tuyến TP.Hồ Chí Minh – Ninh Thuận. Trong đó, có một số doanh nghiệp như: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Công ty Lửa Việt, Công ty Viettravel… đã thường xuyên tổ chức tour tham quan các làng nghề Chăm, Tháp Po Klogarai, vườn nho Thái An, Vịnh Vĩnh Hy… Ngoài ra, các doanh nghiệp du lịch của Ninh Thuận cũng thường xuyên đưa khách đi tham quan các điểm du lịch của thành phố như: Địa đạo Củ Chi, Khu du lịch Đầm Sen…, tạo điều kiện giao lưu văn hóa giữa hai địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, ngoài việc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, chúng tôi tiếp tục khảo sát để xây dựng các tour du lịch mới nằm trong chuỗi dịch vụ du lịch TP.Hồ Chí Minh – Ninh Thuận gắn với các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, nhằm tăng cường quảng bá về hình ảnh, sản phẩm du lịch của hai địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Thành quả 10 năm hợp tác giữa ngành y tế hai địa phương hầu hết đều có sự tham gia của các bệnh viện trên địa bàn thành phố, nhất là trong việc liên kết đào tạo, chuyển giao các chuyên môn kỹ thuật cao. Riêng trong 2 năm 2013 và 2014, UBND thành phố đã chỉ đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đào tạo theo địa chỉ sử dụng cho Ninh Thuận 45 chỉ tiêu bác sĩ đa khoa hệ chính quy, qua đó góp phần nâng cao nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế cho tỉnh rất đáng kể. Trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục thực hiện chương trình liên kết đào tạo, chúng tôi sẽ chỉ đạo các bệnh viện hạt nhân chọn các chuyên khoa có nhu cầu ở địa phương, nhất là lĩnh vực Hồi sức tích cực chống độc và gây mê hồi sức để chuyển giao kỹ thuật cao nhằm xây dựng các khoa vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, nhằm góp phần giảm số bệnh nhân phải chuyển tuyến do vượt khả năng mà lâu nay tỉnh chưa thực hiện được như chấn thương sọ não, chấn thương chỉnh hình…

Ông Đỗ Văn Điện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TSV TP.Hồ Chí Minh

Là doanh nghiệp đầu tư chuyên sâu về lĩnh vực năng lượng tái tạo, khi đến Ninh Thuận chúng tôi thật sự hài lòng và bị thuyết phục bởi đây không chỉ là vùng đất đầy tiềm năng mà các chính sách thu hút đầu tư cũng được tỉnh hết sức quan tâm. Chính vì vậy, công ty chúng tôi và các đối tác quyết định triển khai dự án điện gió tại xã Phước Minh có công suất khoảng 150MW, tổng vốn đầu tư trên 300 triệu USD, dự kiến sẽ khởi công giai đoạn I vào tháng 6-2015. Ngoài ra, chúng tôi còn dự kiến sẽ mở rộng đầu tư thêm khoảng 250MW điện gió, 80MW điện mặt trời và một nhà máy điện rác sử dụng công nghệ plasma, với công suất 500 tấn rác/ngày tại địa phương. Với tư cách là lãnh đạo công ty, tôi hứa sẽ nỗ lực phấn đấu triển khai hiệu quả các dự án của công ty, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao uy tín các nhà đầu tư của TP.Hồ Chí Minh đối với các địa phương trong cả nước nói chung và Ninh Thuận nói riêng.

Ông Đặng Thái, Giám đốc Công ty Bia Sài Gòn - Ninh Thuận

Các chính sách mà tỉnh đã dành cho doanh nghiệp khi đăng ký hoạt động trên địa bàn thời gian qua là khá tốt. Tuy nhiên, để các doanh nghiệp ngày càng đến nhiều hơn với Ninh Thuận, theo tôi tỉnh cần ban hành thêm nhiều chương trình và chính sách ưu tiên phù hợp với cơ chế thị trường. Cùng với đó, tỉnh còn chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường phối hợp giải quyết tốt các vướng mắc cho doanh nghiệp. Cụ thể như công ty chúng tôi, từ ngày đi vào hoạt động đến nay đã đóng góp vào nguồn ngân sách của tỉnh khá lớn, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa nhận được các chính sách ưu đãi gì nhiều, đặc biệt nguồn điện mà nhà máy đang sử dụng hiện còn bắt chung với hệ thống điện của khu dân cư, nên thường xuyên bị mất điện, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Vấn đề này chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, mong rằng sau hội nghị này, tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về thuế, đất đai cũng như cho doanh nghiệp có đường điện riêng để chúng tôi tiếp tục mở rộng dây chuyền sản xuất giai đoạn II đạt hiệu quả hơn.

Bà Nguyễn Thị Như Hằng, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (VINAMILK)

Mặc dù lĩnh vực chăn nuôi bò sữa không phải là nghề truyền thống của bà con nông dân tại Ninh Thuận, nhưng với tiềm năng sẵn có, đó là những cánh đồng rộng lớn, cộng với đặc điển thời tiết, khí hậu của mình, tôi tin rằng Ninh Thuận rất thuận lợi để phát triển ngành chăn nuôi này. Ngoài ra, chúng tôi cũng hết sức hài lòng vì lãnh đạo tỉnh rất quan tâm có nhiều chính sách ưu đãi đầu tư. Chính vì vậy, công ty chúng tôi đã quyết định thực hiện dự án xây dựng Trang trại bò sữa với quy mô trên 2.000 con bò tại xã Lâm Sơn của huyện Ninh Sơn. Trong đó, có khoảng 1.000 con bò vắt sữa, cung cấp khoảng 6 triệu lít sữa/năm cho các nhà máy chế biến sữa Vinamilk và xây dựng vùng nguyên liệu chế biến thức ăn cho bò, cung cấp khoảng 30.000 tấn thức gia súc/năm. Và ngay hôm nay chúng tôi hết sức vui mừng được lãnh đao tỉnh trao Giấy chứng nhận đầu tư. Dự án sẽ được công ty chúng tôi khởi công vào cuối năm nay và được đưa vào sử dụng vào tháng 7-2017. Công ty sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nhằm tạo uy tín, cũng như góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế ở địa phương.