Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

(NTO) Thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp tăng cường chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Tuy nhiên, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT) rất cao. Theo đó, Ban ATGT tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT nhằm mục tiêu kéo giảm TNGT từ 5-10% về cả số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT gây ra.

Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, từ ngày 16-12-2017 đến ngày 15-3-2018, TNGT trên địa bàn tỉnh xảy ra 65 vụ, làm chết 20 người, bị thương 77 người, thiệt hại tài sản hơn 121 triệu đồng. So với quý I- 2017 giảm 11 vụ, số người bị thương giảm 17 người, thiệt hại tài sản giảm 35,5 triệu đồng. Tuy nhiên, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh chưa ổn định, tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cao trong tháng 3-2018, chủ yếu TNGT xảy ra trên tuyến quốc lộ chiếm tới 61,9%.

Đồng chí Đào Anh Thơ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Nguyên nhân các vụ TNGT xảy ra trong thời gian qua, đó là người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, chạy ngược chiều, thiếu chú ý quan sát, vượt xe không đúng quy định; người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm đúng chất lượng, đúng quy cách khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; người đi bộ không quan sát, không tuân thủ quy định về ATGT. Song song đó, mật độ giao thông trong quý I tăng đột biến, nhất là trước, trong và sau Tết nguyên đán; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục phát luật về TTATGT chưa đổi mới phương thức, biện pháp tuyên truyền chưa phù hợp với các đối tượng và địa bàn cụ thể; sự phối hợp một số ngành, đoàn thể, các Ban ATGT các cấp hoạt động chưa hiệu quả, đồng bộ, thường xuyên, nên chưa tác động mạnh mẽ đến ý thức chấp hành TTATGT trong nhân dân.

Người dân xã Phước Nam (Thuận Nam) đi ngược chiều
trên tuyến Quốc lộ 1A nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Trước thực trạng đó, ngay từ đầu năm, Ban ATGT tỉnh đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch Năm ATGT- 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” và phát động “Phong trào thi đua toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” trên địa bàn tỉnh; đồng thời chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, nhằm bảo đảm TTATGT liên quan đến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Cụ thể, trong quý I-2018, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức 2.427 ca tuần tra, kiểm soát (TTKS), phát hiện và lập biên bản 4.461 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 4.055 trường hợp; thu, nộp ngân sách gần 2,5 tỷ đồng. Thanh tra giao thông kiểm tra phát hiện lập biên bản và xử lý vi phạm 220 trường hợp, xử phạt gần 450 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 2 tháng đối với 10 trường hợp; tạm đình chỉ 7 trường hợp xây dựng nhà tạm, tường rào, san lấp trong phạm vi đất dành cho đường bộ; nhắc nhở 520 trường hợp vi phạm nhỏ về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang ATGT đường bộ, vi phạm trật tự đô thị...Đồng thời, phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi Hiến kế các giải pháp đảm bảo TTATGT trong thanh-thiếu nhi trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cuộc thi “ Giao thông học đường” năm học 2017-2018; tuyên truyền Luật Giao thông đường sắt tại các trường học có 755 học sinh và giáo viên tham gia; tổ chức cấp phát 4.500 tài liệu và 30 đĩa tuyên truyền cho Ban ATGT các huyện, thành phố; tuyên truyền, vận động các thuyền viên, chủ doanh nghiệp vận tải và các cá nhân 22 lượt trực tiếp với 7.881 người tham gia để chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa và 26 hộ dân sống dọc 2 bên đường sắt ký cam kết không vi phạm về hành lang ATGT đường sắt....

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra nhằm giảm thiểu, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản do TNGT gây ra, trong thời gian tới, Ban ATGT tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đối với công tác bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục kịp thời các điểm phức tạp, điểm đen TNGT... Tổ chức phát động phong trào thi đua Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT năm 2018 trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm đến từng đối tượng, lứa tuổi, nhất là lứa tuổi học sinh, sinh viên. Tăng cường công tác TTKS, xử lý vi phạm, đặc biệt là trong các ngày lễ như: Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 16 Tháng 4, ngày 30 Tháng 4 và 1-5 sắp tới, xem đây là biện pháp quan trọng, tạo sự đột phá để phòng ngừa TNGT. Kịp thời sửa chữa, khắc phục các đoạn đường hư hỏng; phát quang, những đoạn đường bị che chắn tầm nhìn; bổ sung, lắp đặt đầy đủ các biển báo hiệu giao thông đường bộ ở những đoạn đường thường xảy ra TNGT. Tiếp tục đẩy mạnh việc lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, cương quyết không để phát sinh thêm các đường ngang trái phép. Đối với đường thủy nội địa, tăng cường công tác quản lý các hoạt động, phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt quy chế phối hợp, giao ban định kỳ hàng quý giữa các Ban ATGT trong tỉnh…