Anh Hùng Ky nông dân đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

(NTO) Anh Hùng Ky, 49 tuổi ở làng Chăm Tuấn Tú là nông dân tiêu biểu đi đầu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất ở xã An Hải (Ninh Phước). Vườn măng tây xanh của gia đình anh trở thành mô hình kinh tế nông nghiệp tiên tiến được nhiều nông hộ địa phương học tập kinh nghiệm làm theo. Nhờ ứng dụng hiệu quả công nghệ cao vào sản xuất nâng cao giá trị chuỗi giá trị nông sản, giúp gia đình anh vươn lên làm giàu.

Đến với cánh đồng Nam Tuấn Tú, chúng tôi gặp anh Hùng Ky tất bật hướng dẫn lao động thu hoạch, phân loại măng tây xanh cung ứng cho Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận. Cánh đồng măng tây xanh canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP của gia đình anh và của các thành viên HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú trải dài xanh ngát trong nắng sớm. Anh Hùng Ky phấn khởi: Từ đầu năm 2017 đến nay, tôi trồng 3 sào măng tây xanh giống Atticus F1 do Công ty Bejo (Hà Lan) cung cấp. Đây là giống măng tây xanh cho năng suất, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Tôi lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt điều khiển tự động thông qua điện thoại. Ở bất cứ nơi nào chỉ cần có sóng điện thoại là tôi chủ động điều khiển hệ thống bơm tưới cho khu đất canh tác 2,4 ha của gia đình. Tính riêng nguồn thu nhập từ 3 sào đất trồng cây măng tây xanh, gia đình có thu nhập trên 30 triệu đồng/tháng. Đây là loài cây đem lại giá trị kinh tế cao nhất ở địa phương hiện nay.

Anh Hùng Ky ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm công nghệ cao
vào sản xuất măng tây xanh.

Đưa chúng tôi đi thăm mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao trên vùng đất cát ven biển xã An Hải, anh Hùng Ky cho biết: Được sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, anh vừa lắp đặt hệ thống bơm tưới nhỏ giọt cho 3 sào đất trồng cây măng tây xanh. Hội Nông dân cũng đã hỗ trợ 50% vốn lắp đặt hệ thống điều khiển tưới tự động, trị giá 27 triệu đồng. Nhờ áp dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao vào canh tác măng tây xanh đã giảm đáng kể công lao động, công chăm sóc, nâng cao năng suất cây trồng, nâng cao thu nhập gia đình. Anh tiếp tục gieo ươm cây giống Atticus F1 mở rộng diện tích lên 2 ha, góp phần cùng các thành viên HTX thực hiện thắng lợi chủ trương của lãnh đạo huyện Ninh Phước định hướng phát triển cánh đồng lớn 20 ha măng tây xanh chất lượng cao tại xã An Hải.

Anh Hùng Ky đi đầu ứng dụng công nghệ cao ở làng Chăm Tuấn Tú đã nỗ lực vươn lên khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Năm 1989, sau khi tốt nghiệp lớp 12, Trường THPT DTNT Phan Rang do gia đình quá khó khăn nên anh không có điều kiện học lên đại học. Rời nhà trường, anh về làng làm thuê kiếm sống rồi lập gia đình vào năm 1991. Hoàn cảnh hai bên cha mẹ đều khó khăn, vợ chồng dắt díu lên Tân Mỹ chăn bò thuê. Trải qua những đợt sốt rét hành hạ phải nhập viện cấp cứu nhưng anh Hùng Ky quyết tâm bám nghề chăn bò thuê làm bước khởi nghiệp. Sau hơn 10 năm chăn bò tích cóp chút đỉnh vốn liếng, anh về làng sang nhượng 2,4 ha đất cát hoang hóa trên cánh đồng Nam Tuấn Tú trồng hoa màu. Nhờ cây cà rốt, củ cải trắng, đậu phộng trúng mùa được giá, anh đầu tư khoan giếng lắp đặt hệ thống bơm tưới phun tiết kiệm nước. Từ đầu năm 2012 đến nay, anh chuyển một phần đất canh tác sang trồng măng tây xanh ứng dụng công nghệ cao vào canh tác cho thu nhập cao, bảo đảm cuộc sống gia đình ngày càng khá giả, nuôi hai con tốt nghiệp đại học.

Ông Từ Văn Hay, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã An Hải nhận xét: Anh Hùng Ky là nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi tiêu biểu ở địa phương. Anh mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất măng tây xanh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Anh đi đầu đưa giống mới Atticus F1 chất lượng cao về nhân rộng trên địa bàn xã. Đồng thời thực hiện đồng bộ biện pháp canh tác sinh học theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với áp dụng mô hình tưới nhỏ giọt tự động hóa. Mô hình sản xuất tiên tiến của anh Hùng Ky được bà con nông dân học tập kinh nghiệm trồng măng tây xanh, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, tích cực góp phần xây dựng xã An Hải đạt chuẩn nông thôn mới.