Nô nức Ngày hội tòng quân

(NTO) Trong không khí nô nức của Ngày hội tòng quân, sáng ngày 5-3, đồng loạt các huyện: Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam và Tp. Phan Rang-Tháp Chàm long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2018.

Đến dự và chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ tại các địa phương có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đông đảo nhân dân địa phương.

Năm nay, tỉnh ta được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 1.000 thanh niên, biên chế về các đơn vị: Trường Sỹ quan Không quân, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 (Vùng 4 Hải quân), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5), Sư đoàn Bộ binh 315 (Quân khu 5), Lữ đoàn Tăng-thiết giáp 574 (Quân khu 5), Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5), Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5) và Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ CHQS tỉnh). Nhờ chú trọng triển khai chặt chẽ quy trình tuyển quân nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay ở các địa phương khá đồng đều. Tỷ lệ thanh niên trúng tuyển có trình độ học lực từ THPT trở lên chiếm hơn 44%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 58%. Đáng chú ý, toàn tỉnh có 8 đảng viên tình nguyện nhập ngũ; 16 tân binh đã tốt nghiệp đại học; 42 tân binh có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
cùng lãnh đạo UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tại Lễ giao, nhận quân 2018.

Với sự chuẩn bị chu đáo, buổi lễ giao-nhận quân tại 7 huyện, thành phố diễn ra trang trọng và rộn ràng, làm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và động viên các tân binh vững tâm, tiếp bước cha anh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống của quê hương Ninh Thuận anh hùng.

Tp. Phan Rang-Tháp Chàm:

Sáng ngày 5-3, tại Quảng trường 16 Tháng 4, Tp.Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Tp.Phan Rang- Tháp Chàm cùng đại diện các đơn vị nhận quân và đông đảo người thân của thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự.

Đúng 6 giờ, lễ giao nhận quân ở Tp.Phan Rang- Tháp Chàm chính thức bắt đầu. Trong không khí phấn khởi, các thanh niên trúng tuyển trong quân phục chỉnh tề hướng về cờ Tổ quốc thể hiện quyết tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đợt giao quân lần này, Tp.Phan Rang- Tháp Chàm được giao chỉ tiêu tuyển chọn 290 thanh niên để giao cho các đơn vị: Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 thuộc Quân chủng Hải quân; Lữ đoàn Pháo binh 572; Trung đoàn 896 Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Nhờ thực hiện tốt công tác rà soát, nắm chắc thực lực, thực hiện tốt quy trình khám tuyển, nên chất lượng thanh niên trúng tuyển NVQS năm nay có chất lượng cao. Trong số 270 thanh niên trúng tuyển, có trên 20 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; 2 thanh niên là đảng viên; trên 40% thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia NVQS.

Tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo địa phương, các sở, ngành, đơn vị nhận quân đã tặng hoa và động viên các thanh niên lên nhập ngũ. Đúng 7 giờ, Tp.Phan Rang- Tháp Chàm đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân đảm bảo an toàn, đúng luật.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
tặng hoa và động viên các thanh niên Tp. Phan Rang-Tháp Chàm lên đường nhập ngũ. Ảnh Uyên Thu.

Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tp. Phan Rang-Tháp Chàm
thắp ngọn lửa truyền thống tại lễ giao, nhận quân. Ảnh Uyên Thu.

Ninh Hải:

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
cùng lãnh đạo UBND huyện Ninh Hải tại Lễ giao, nhận quân 2018. Ảnh Hồng Lâm.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
tặng hoa và động viên các thanh niên huyện Ninh Hải lên đường nhập ngũ. Ảnh Hồng Lâm.

Sáng ngày 5-3, huyện Ninh Hải tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2018. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và UBND huyện đến dự, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ngay từ sáng sớm, không khí giao nhận quân trên địa bàn huyện diễn ra hết sức sôi nổi, hình ảnh những tân binh với khuôn mặt phấn khởi thể hiện sự quyết tâm sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Năm nay, toàn huyện có 170 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, biên chế ở 4 đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 143 (Sư đoàn 315); Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh và Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu tặng hoa, động viên các tân binh hăng hái lên đường về đơn vị. Đúng 7 giờ 15 phút, công tác giao, nhận quân trên địa bàn huyện hoàn thành, đảm bảo chỉ tiêu giao quân đúng theo quy định.

Ninh Phước:

Toàn cảnh Lễ giao, nhận quân năm 2018 tại huyện Ninh Phước. Ảnh Văn Miên.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
tặng hoa và động viên các thanh niên huyện Ninh Phước lên đường nhập ngũ. Ảnh Văn Miên.

Thanh niên huyện Ninh Phước hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh Văn Miên.

Hòa chung không khí rộn ràng của cả tỉnh, sáng ngày 5-3, huyện Ninh Phước tổ chức ngày hội giao, nhận quân năm 2018. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh, huyện đến dự, động viên chiến sĩ mới lên đường nhập ngũ. Năm nay, huyện Ninh Phước có 245 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao, nhập ngũ ở 5 đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 2, Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 574, Trung đoàn BB địa phương 896 và Công an tỉnh. Trong đó có 1 thanh niên là đảng viên; 27 thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, huyện Ninh Phước tặng hoa động viên tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ. Đúng 7 giờ, huyện Ninh Phước đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị huấn luyện; lễ giao, nhận quân tại huyện Ninh Phước diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.

Thuận Bắc:

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
tặng hoa và động viên các thanh niên huyện Thuận Bắc lên đường nhập ngũ. Ảnh Minh Khai

Lãnh đạo UBND huyện Thuận Bắc tặng hoa các đơn vị giao, nhận quân 2018. Ảnh Minh Khai

Lãnh đạo UBND huyện Thuận Bắc đánh hồi trống lệnh trong buổi lễ giao, nhận quân năm 2018. Ảnh Minh Khai

Tại Ban CHQS huyện Thuận Bắc, đến tham dự và động viên TN lên đường nhập ngũ có đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện cùng đông đảo cán bộ, người dân huyện nhà. Năm nay, theo chỉ tiêu, huyện Thuận Bắc giao 75 quân cho các đơn vị: Trung đoàn BB95 (Sư đoàn BB2- Quân khu 5); Trung đoàn BBĐP 896 (Bộ CHQS tỉnh) và Công an tỉnh. Trong đó có 10 TN trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 34 TN có trình độ THPT; 2 TN là đảng viên. Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo huyện đã tặng hoa, động viên các TN trước khi bước lên cầu vinh quang để về đơn vị. Buổi lễ diễn ra long trọng, công tác giao, nhận quân của huyện diễn ra nhanh gọn, đúng quy định, đảm bảo chỉ tiêu.

Thuận Nam:

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
cùng lãnh đạo UBND huyện Thuận Nam tại Lễ giao, nhận quân 2018. Ảnh Văn Nỷ

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
tặng hoa và động viên các thanh niên huyện Thuận Nam lên đường nhập ngũ. Ảnh Văn Nỷ.
 
 
 
Lãnh đạo UBND huyện Thuận Nam  tặng hoa và quà cho các đơn vị giao, nhận quân 2018. Ảnh Văn Nỷ.

 

Thanh niên huyện Thuận Nam hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh Phan Hiếu.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng ngày 5-3, huyện Thuận Nam tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ. Ngay từ sáng sớm, rất đông thân nhân của chiến sĩ từ các địa phương đã tập trung về Trung tâm huyện để tiễn các thanh niên trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm nay, toàn huyện có 105 thanh niên (TN) là những người con ưu tú của đồng bào các dân tộc trong huyện nhập ngũ. Trong đó, có 65 TN giao quân cho Lữ đoàn đánh bộ 101 (Vùng 4 Hải quân), 25 TN giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh, 10 TN giao cho Bộ CHQS tỉnh và 5 TN giao cho Công an tỉnh. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Thuận Nam tặng hoa, động viên tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ. Đến 7 giờ, Hội đồng NVQS huyện Thuận Nam đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo lễ giao, nhận quân diễn ra an toàn và đạt chỉ tiêu.

Ninh Sơn:

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
cùng lãnh đạo UBND huyện Ninh Sơn tại Lễ giao, nhận quân 2018. Ảnh Mai Dũng.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tặng hoa và động viên các thanh niên huyện Ninh Sơn lên đường nhập ngũ. Ảnh Mai Dũng.

Thanh niên huyện Ninh Sơn hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh Mai Dũng.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng ngày 5-3, huyện Ninh Sơn tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2018. Đến động viên thanh niên lên đường nhập ngũ có các đồng chí: Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Văn Khuê, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đợt tuyển quân năm nay, huyện Ninh Sơn có 150 thanh niên, trong đó, 135 thanh niên giao cho các đơn vị: Trường Sĩ quan Không quân, Trung đoàn Bộ binh địa phương 896 và 15 thanh niên giao quân cho Công an tỉnh. Đến 7 giờ, Hội đồng NVQS huyện Ninh Sơn đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo lễ giao nhận quân năm 2018 trên địa bàn huyện diễn ra nhanh chóng, an toàn và đạt chỉ tiêu.

Bác Ái:

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 động viên các thanh niên huyện Bác Ái lên đường nhập ngũ. Ảnh Nguyễn Sơn.

Thanh niên huyện Bác Ái hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh Nguyễn Sơn.

Hòa chung không khí ngày hội giao quân của tỉnh, sáng ngày 5-3, huyện Bác Ái tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2018. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, đông đảo người thân gia đình của các tân binh. Năm nay, huyện Bác Ái có 35 thanh niên trúng tuyển NVQS được giao cho Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) và Bộ binh 896 (Bộ CHQS tỉnh). Theo Trung Tá, Ka Tơr Tiếu, Phó Chỉ huy Trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bác Ái, thực lực tân binh năm nay của huyện Bác Ái đạt khá tốt và có trình độ cao hơn so với mọi năm; 100% thanh niên đạt yêu cầu về trình độ văn hóa, sức khỏe và chính trị; trong đó trình độ tốt nghiệp THPT đạt gần 50%. Đúng 7 giờ, công tác giao nhận quân tại huyện Bác Ái đã hoàn tất, đảm bảo an toàn, đạt chỉ tiêu trên giao và đúng theo quy định.

Tân Binh Ca Dá Triệu (xã Phước Đại, Bác Ái): Sau khi tốt nghiệp THPT, em rất vui mừng khi được đi khám sức khỏe và nhận giấy báo trúng tuyển NVQS năm 2018. Gia đình em đã có hai anh trai hoàn thành NVQS các năm trước, năm nay em rất phấn khởi khi tiếp bước các anh lên đường thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Em xin hứa với gia đình, địa phương khi vào quân ngũ sẽ ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, xứng đáng là người con của quê hương Bác Ái anh hùng.
Tân binh Nguyễn Thanh Tùng (phường Đô Vinh, Phan Rang- Tháp Chàm): Em vinh dự được thực hiện NVQS ở Lữ đoàn Pháo binh 572. Trong buổi lễ trang trọng này, cảm xúc của em buồn vui lẫn lộn. Buồn vì phải xa gia đình, xa bạn bè thân yêu. Tuy nhiên, được phụng sự, cầm chắc tay súng để bảo vệ Tổ quốc với em là nhiệm vụ thiêng liêng, niềm tự hào, là mơ ước từ thuở nhỏ. Môi trường quân đội sẽ giúp em ngày càng trưởng thành, tiến bộ hơn. Em xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính. Em cũng mong muốn, sau khi hoàn thành NVQS, sẽ tiếp tục được học tập, rèn luyện, phục vụ lâu dài trong quân ngũ.
Tân binh Dương Tấn Đậu ( thôn Bỉnh Nghĩa, Bắc Sơn, Thuận Bắc): Em rất tự hào và vinh dự khi là một trong 15 thanh niên làng Chăm Bỉnh Nghĩa tham giam nghĩa vụ quân sự đợt này. Mặc dù đã tốt nghiệp Trung cấp Y tế và có việc làm ổn định nhưng khi biết tin trúng tuyển, em tạm gác lại công việc và sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ của tuổi trẻ, tham gia bảo vệ Tổ quốc. Là người con đầu tiên trong gia đình nhập ngũ, em được ba mẹ, người thân động viên nên tạo cho em thêm động lực. Trong môi trường quân đội, em sẽ luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện bản thân trưởng thành; đồng thời hứa sẽ thực hiện tốt các kỷ luật, kỷ cương, quy định trong quân ngũ, hoàn thành nhiệm vụ để không phụ lòng tin của chính quyền địa phương và gia đình. 
Tân binh Phan Thanh Trọng (xã Vĩnh Hải, Ninh Hải): Là con cả trong gia đình có ba anh chị em, Phan Thanh Trọng tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Thủ dầu 1. Sau khi ra trường, Trọng xin được việc làm ổn định tại TP Hồ Chí Minh. Trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018, Phong được biên chế về Trung đoàn Bộ binh 896. Em cho biết: Nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, đến nay cảm thấy rất thoải mái, phấn khởi lên đường làm NVQS. Qua đó, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc.
Tân binh Lê Minh Nhật (xã Phước Sơn, Ninh Phước): Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, khi nhận được giấy báo trúng tuyển NVQS, tôi tạm gác lại công việc của bản thân và gia đình sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Mặc dù nhà còn nhiều khó khăn nhưng gia đình tôi luôn động viên, tự hào vì tôi là Bộ đội cụ Hồ. Chưa một lần xa nhà nhưng trong đợt nhập ngũ này, tôi được biên chế về Lữ đoàn Công binh 270. Sẽ có nhiều bỡ ngỡ nhưng khi vào môi trường quân đội tôi sẽ tích cực rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tân binh Đá Mài Chiều (xã Phước Hà (huyện Thuận Nam): Trong không khí rộn ràng, nô nức của ngày hội tòng quân, tân binh Đá Mài Chiều, thôn Trà Nô, xã Phước Hà (huyện Thuận Nam), chia sẻ: Sau khi hoàn thành chương trình học THPT, khi bản thân được đi khám sức khỏe và trúng tuyển NVQS trong lòng rất vui mừng. Hôm nay được trúng tuyển lên đường nhập ngũ và được giao quân về Lữ đoàn Đánh bộ 101 (Vùng 4 Hải quân) bản thân luôn tự hào là người chiến sĩ hải quân. Tôi tự hứa với bản thân, gia đình, bạn bè, quê hương khi vào quân ngũ sẽ ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm túc kỷ luật quân đội , quyết đem sức mình bảo vệ Tổ quốc.
Tân binh Trần Đình Lý (xã Lâm Sơn, Ninh Sơn): Tôi vừa tốt nghiệp trường Đại học Thủ Dầu Một, khi nhận được giấy thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của địa phương. Tôi rất vui và tự hào vì mình có thể thực hiện trách nhiệm của một thanh niên đối với Tổ quốc. Để thực hiện được niềm tin mà địa phương, gia đình gửi gắm cho mình. Tôi hứa sẽ luôn trao dồi kiến thức, đạo đức của người quân nhân cách mạng, phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tích cực rèn luyện sức khỏe để đáp ứng các yêu cầu của đơn vị đề ra.