Hội thi “Báo cáo viên pháp luật-Tuyên truyền viên pháp luật” năm 2017

(NTO) Ngày 19-8, tại Trung tâm Hoạt động thanh-thiếu niên tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội thi “Báo cáo viên pháp luật-Tuyên truyền viên pháp luật” năm 2017. Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đến dự.

Hội thi được tổ chức nhằm mục đích tạo không khí thi đua, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền về pháp luật ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Hội thi quy tụ hơn 70 thí sinh, diễn viên quần chúng đến từ 7 huyện, thành phố trong tỉnh tham gia. Các đơn vị trải qua 4 phần thi: Tự giới thiệu; Lý thuyết tìm hiểu các quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam hiện hành; Thuyết trình các vấn đề quan tâm và Tiểu phẩm khắc họa đời sống pháp luật ở cơ sở và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội thi.
Ảnh: Văn Miên

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo Hội thi.
Ảnh: Diễm My
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho đơn vị Tp.Phan Rang-Tháp Chàm
đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi. Ảnh: Văn Miên
 
 
Phần thi tiểu phẩm của đơn vị Tp. Phan Rang- Tháp Chàm. Ảnh: Văn Miên

Qua 1 ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 24 giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các tập thể đạt thành tích cao ở các nội dung thi. Trong đó, giải Nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị Tp.Phan Rang-Tháp Chàm; giải Nhì toàn đoàn đồng thuộc về huyện Ninh Sơn và Thuận Nam; giải Ba toàn đoàn đồng thuộc về huyện Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phước; đơn vị huyện Bác Ái đạt giải Khuyến khích toàn đoàn.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho đơn vị Tp.Phan Rang-Tháp Chàm vì đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi. Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh cũng tặng Giấy khen cho đơn vị Tp.Phan Rang-Tháp Chàm vì đã đạt thành tích cao trong phần thi Lý thuyết và Thuyết trình.