Ủy ban MTTQVN tỉnh: Giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

(NTO) Ngày 18-8, Đoàn giám sát do đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Thanh Hải (Ninh Hải) về kết quả thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở giai đoạn 2007-2017.

 
Ủy ban MTTQVN tỉnh giám sát thực hiện quy chế dân chủ tại xã Thanh Hải. Ảnh: Minh Khai

Qua 10 năm thực hiện QCDC cơ sở, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Địa phương luôn công khai, minh bạch dự toán, quyết toán nguồn quỹ, ngân sách các công trình Nhân dân và Nhà nước cùng làm. Thực hiện tốt việc lấy ý kiến và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc giám sát các dự án, công trình xây dựng tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh ghi nhận kết quả mà địa phương đạt được. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, xã Thanh Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện QCDC cơ sở cho người dân bằng nhiều hình thức; phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở; tìm cách làm hay, biện pháp mới để thu hút sự quan tâm của người dân đối với vấn đề chính trị, kinh tế-xã hội của địa phương; tập trung hoàn thành 4 tiêu chí chưa đạt để đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Trước đó, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở tại 2 thôn Mỹ Tân 2 và Mỹ Phong.