Tin đọc nhanh

(NTO) Tỉnh đoàn vừa phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn giáo viên làm Tổng phụ trách Đội hè 2017, với những nội dung: Hướng dẫn hồ sơ sổ sách công tác Đội, sinh hoạt chi đội, sinh hoạt sao nhi đồng; hướng dẫn thực hành nghi thức Đội; quản trò, quản ca, sinh hoạt tập thể và hướng dẫn tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp; sơ cấp cứu khi bị tai nạn…

► Ngày 13-7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức bế mạc Hội thao thể dục thể thao lực lượng vũ trang tỉnh năm 2017. Theo đó, Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho 3 đơn vị: Trung đoàn Bộ binh địa phương 896, Đại đội Trinh sát, Cơ quan Bộ CHQS tỉnh; tặng cờ giải Nhất, Nhì, Ba đồng đội cho các môn quần vợt, bơi ứng dụng 4 x 50m, môn móng chuyền…

► Huyện đoàn Ninh Phước vừa tổ chức “Bữa cơm gia đình-Sưởi ấm lòng Mẹ” tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nhĩ, thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017). Các đoàn viên-thanh niên đã dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, trang trí bàn thờ và cùng quây quần bên mâm cơm ấm cúng với gia đình của Mẹ. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho đông đảo đoàn viên-thanh niên; thể hiện lời tri ân sâu sắc của tuổi trẻ với sự cống hiến của những thế hệ đi trước.

►  Ban Chỉ đạo hoạt động hè Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vừa tổ chức Hội trại và Hội thao thiếu nhi năm 2017 tại Trường TH Tấn Tài 1, với chủ đề “Mùa hè vui”. Tham gia hội trại có 16 đơn vị xã, phường với gần 250 học sinh TH và THCS, với các hoạt động như: Dựng trại, thi vẽ tranh chủ đề “Phan Rang-thành phố em yêu”; thi các trò chơi dân gian; tuyên truyền tình hình trật tự an toàn giao thông trong học sinh... Kết thúc hội trại, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị Đài Sơn, giải Nhì: đơn vị Đông Hải, 2 giải Ba: đơn vị Mỹ Đông, Phủ Hà.

► Ngày 13-7, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh tổ chức lớp tập huấn luyện ý tưởng, lập dự án khởi nghiệp. Theo đó, các đoàn viên-thanh niên, học sinh-sinh viên trên địa bàn tỉnh được báo cáo viên trình bày chương trình huấn luyện, bao gồm: Xây dựng ý tưởng, dự án, kế hoạch kinh doanh, khả năng tự hoàn thiện bản thiết kế kinh doanh; Quản trị tài chính, quản lý dòng tiền và cách gọi vốn đầu tư, tìm kiếm nguồn lực cho dự án khởi nghiệp; Oline marketing, phương pháp kinh doanh, quảng cáo từ cửa hàng đến mạng xã hội.

 
Báo cáo viên trình bày Chương trình huấn luyện cho các đoàn viên-thanh niên, học sinh-sinh viên. Ảnh: Phan Hiếu