Nhìn lại năm 2016:

Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch một năm sôi động, khởi sắc

(NTO) Năm 2016, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), Sở VH,TT&DL đã triển khai các hoạt động VH,TT&DL khá toàn diện, khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trên lĩnh vực văn hóa, nổi bật là công tác tổ chức tuyên truyền, phục vụ kỷ niệm các ngày lễ, tết, lễ hội cổ truyền của dân tộc, những sự kiện quan trọng của đất nước cũng như các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Trong năm, chỉ riêng Đoàn Ca múa nhạc và Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm biểu diễn phục vụ 171 buổi nhân các sự kiện của tỉnh, đất nước như: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...; biểu diễn, tuyên truyền về biển đảo, xây dựng nông thôn mới, phục vụ nhân dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... thu hút gần 190.000 lượt người xem. Ngoài ra, ngành còn tổ chức nhiều hoạt động VH,TT&DL, hội thi, hội diễn, vui chơi giải trí… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho Nhân dân.

Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận - 2016. Ảnh: V.M

Công tác quản lý di sản tiếp tục được đẩy mạnh, chú trọng. Ngành đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt cụm tháp Pô Klong Garai và cụm tháp Hòa Lai; trình hồ sơ khoa học công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc và Lễ hội Ka-tê của đồng bào Chăm... Sự kiện văn hóa này thu hút được sự quan tâm đông đảo của nhân dân tỉnh nhà. Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp như: Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Nghiên cứu Văn hoá Chăm… đã bổ sung, sưu tầm nhiều loại hình sách báo, hiện vật, hình ảnh, đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị… tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, triển lãm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ của cán bộ và nhân dân địa phương cũng như du khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập.

Trên lĩnh vực thể dục-thể thao (TDTT), thông qua phong trào như: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã lan tỏa sâu rộng, từng bước thúc đẩy hoạt động TDTT trong Nhân dân thêm phong phú, khởi sắc. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 350 CLB TDTT, thu hút hơn 145.000 người thường xuyên tham gia tập luyện, đưa tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia TDTT đạt 28,76% dân số; 100% số trường học bảo đảm chương trình giáo dục thể chất nội khóa có chất lượng, sôi nổi. Trong năm 2016, tham dự 24 giải thể thao, trong đó dự 19 giải quốc gia, đoạt 5 HCV, 11 HCB, 14 HCĐ; 2 giải khu vực và 1 giải mở rộng quốc tế đoạt 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ; 1 giải cụm miền Đông Nam Bộ đoạt 3 HCB; tham dự Hội thi VH,TT&DL vùng đồng bào Chăm An Giang-năm 2016, đoạt 4 HCV, 10 HCB, 6 HCĐ. Điểm nhấn trong năm là ngành cũng đã tổ chức nhiều sự kiện TDTT lớn mang tầm khu vực và quốc tế, như: Giải Lướt ván diều KTA Tour châu Á năm 2016; Giải đua môtô địa hình trên cát Mũi Dinh–Ninh Thuận năm 2016; Giải Xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 28...

Các vận động viên biểu diễn lướt ván diều nghệ thuật
tại Giải Lướt ván diều KTA Tour Châu Á- Ninh Thuận năm 2016.Ảnh: V.M

Ở lĩnh vực du lịch (DL), năm 2016, toàn tỉnh đón hơn 1,7 triệu lượt khách, tăng 13,3% so cùng kỳ, thu nhập xã hội từ DL trên 750 tỷ đồng, tăng 23,9%. Nhìn nhận trên tất cả các phương diện, từ công tác chỉ đạo, điều hành; tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá; quản lý môi trường DL; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật; xây dựng sản phẩm; đào tạo nguồn nhân lực; xã hội hóa các hoạt động VH,TT&DL; hiệu quả kinh doanh DL... đạt được nhiều kết quả quan trọng. So với mặt bằng DL chung của cả nước, DL Ninh Thuận có tốc độ tăng trưởng khá tốt. Điều đó vừa khẳng định sự thành công của hoạt động DL trong năm 2016, đồng thời mở ra những kỳ vọng mới trong năm 2017.

Đồng chí Châu Thanh Hải, Giám đốc Sở VH,TT&DL, cho biết: Năm 2017, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, ngành VH,TT&DL tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển VH,TT&DL, phát huy lợi thế, tiềm năng DL nhằm phát triển mạnh mẽ dịch vụ DL, từng bước xây dựng DL thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đặc biệt, tập trung đầu tư, bảo vệ, tôn tạo 48 di tích của tỉnh (trong đó có 14 di tích cấp quốc gia) đưa vào khai thác phát triển sản phẩm đặc thù thu hút khách DL; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận hệ thống tháp Chăm là di sản quốc gia đặc biệt và Lễ hội Ka-tê là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia; mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.