Philippines lên án tấm bản đồ ‘nuốt’ gần hết Biển Đông của Trung Quốc

Philippines cho rằng, tham vọng của Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở Biển Đông.

Hãng tin Reuters ngày 25/6 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, Charles Jose cho rằng, việc Trung Quốc xuất bản tấm bản đồ khổ dọc mới là một bước đi sai trái để hiện thực hóa yêu sách chủ quyền phi lý của nước này ở Biển Đông.

Ông Charles Jose nói với các phóng viên: “Hành động của Trung Quốc là trái với luật pháp quốc tế. Chính chủ nghĩa bành trướng và tham vọng bá quyền của họ là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở Biển Đông”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, Charles Jose (Ảnh: thenews)

Trước đó, Tân Hoa xã đưa tin cho biết, tấm bản đồ khổ dọc mới do Nhà xuất bản Bản đồ tỉnh Hồ Nam vẽ, đã được Cục thông tin địa lý đo lường quốc gia Trung Quốc phê chuẩn và chính thức xuất bản phát hành.

Trong tấm bản đồ này, Trung Quốc ngang nhiên đưa gần như toàn bộ các vùng biển đảo ở Biển Đông vào trong phạm vi cái gọi là “chủ quyền” mà Bắc Kinh yêu sách, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven biển Biển Đông, trong đó có Việt Nam.

Website của tờ Nhân dân nhật báo cho biết: “Các đảo ở Biển Đông trên bản đồ truyền thống của Trung Quốc được thể hiện trong phụ lục, do đó người xem không thể có thông tin đầy đủ và trực tiếp về toàn bộ bản đồ Trung Quốc”.

Trung Quốc trắng trợn giải thích rằng: “Bản đồ cũ làm cho các hòn đảo của Trung Quốc ở Biển Đông xuất hiện như một phần phụ chứ không phải là phần lãnh thổ không thể tách rời của đất nước và đó là lý do tại sao cần phải xuất bản một tấm bản đồ mới”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Doanh ngụy biện: “Mục đích phát hành bản đồ mới là để phục vụ công chúng Trung Quốc… Quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông là phù hợp và rõ ràng. Lập trường của chúng tôi không hề thay đổi”.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/6, Trung Quốc lên tiếng cáo buộc Philippines đang tạo ra căng thẳng trong khu vực và thúc giục Manila cần thể hiện “sự chân thành” trong việc giữ gìn hòa bình ổn định sau khi Tổng thống Philippines Benigno Aquino mới đây đã bày tỏ sự hoan nghênh với chính sách quân sự quyết đoán hơn của Nhật Bản.

Ông Aquino phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo: “Chúng tôi tin rằng, các quốc gia có thiện chí chỉ có thể hưởng lợi nếu chính phủ Nhật Bản được trao quyền để trợ giúp các nước khác và được phép viện trợ cho các nước trong trường hợp cần thiết, đặc biệt trong lĩnh vực tự vệ tập thể”.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc lại cho rằng, tuyên bố này của ông Aquino chỉ làm phức tạp thêm tình hình vốn đã căng thẳng trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: “Chúng tôi nghĩ rằng các quốc gia có liên quan nên nghiêm túc thể hiện sự chân thành cùng với Trung Quốc xây dựng hòa bình ổn định chứ không phải tạo ra căng thẳng và thêm sự cạnh tranh mới – yếu tố gây phức tạp tình hình”.

Dù Trung Quốc tiếp tục đưa ra những tuyên bố như cố để thể hiện trách nhiệm nhưng nhiều học giả và các nhà nghiên cứu lại cho rằng, chính Trung Quốc mới là nhân tố gây bất ổn trong khu vực. Thời gian gần đây, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong Vùng thềm lục địa và Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như hoạt động cải tạo đất trái phép của Bắc Kinh ở quần đảo Trường Sa đã thổi bùng lên căng thẳng ở Biển Đông.

Nguôn vov.vn