Dư luận Argentina quan ngại trước những căng thẳng tại Biển Đông

Những người có mặt tại một cuộc tọa đàm về Việt Nam vừa diễn ra tại thành phố La Plata (La Pơ-la-ta), Argentina, đã bày tỏ quan ngại trước những căng thẳng tại Biển Đông sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 (Haiyang Shiyou-981) tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như có những hành động gây hấn đe dọa sự ổn định ở Đông Nam Á.

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, đông đảo học giả và sinh viên nước này đã tham gia buổi tọa đàm do Sở Văn hóa và Giáo dục thành phố La Plata, Hiệp hội các nhà khoa học chính trị tỉnh Buenos Aires, công ty truyền thông Equilibrium Global (Ê-ki-li-bơ-ri-um Gơ-lô-ban) và Đại sứ quán nước ta phối hợp tổ chức nhằm cung cấp cho bạn bè Argentina thông tin cập nhật về Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Ezequiel Ramoneda (Ê-xê-kiên Ra-mô-nê-đa), điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Quốc gia La Plata, đã phê phán Trung Quốc vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) và khoa trương sức mạnh vì mục đích khai thác nguồn tài nguyên dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như kiểm soát các tuyến giao thông huyết mạch của thế giới tại Biển Đông.

Tại cuộc tọa đàm, các khách mời đã bày tỏ sự quan tâm tới chính sách đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là sự hội nhập của Việt Nam tại Đông Nam Á. Các diễn giả cũng nhấn mạnh những bước tiến trong quan hệ giữa Việt Nam và Argentina kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 40 năm, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, với kim ngạch trao đổi hai chiều năm 2013 đạt gần 1,6 tỷ USD. Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Argentina tại Đông Nam Á và sự quan tâm của Buenos Aires tới thị trường Việt Nam thể hiện qua chuyến thăm của Tổng thống Cristina Fernández (Cri-xti-na Phéc-nan-đết) đầu năm ngoái với sự tháp tùng của đông đảo các doanh nghiệp.

Trước đó, tại cuộc gặp sinh viên ngành khoa học chính trị và quan hệ quốc tế trường Đại học công giáo La Plata, bà Vanina Soledad Fattori (Va-ni-na Xô-lê-đát Pha-tô-ri), phụ trách phát triển và nội dung của Equilibrium Global, đã tố cáo việc Trung Quốc huy động nhiều tàu tới khu vực giàn khoan, trong đó có tàu chiến, là vi phạm nghiêm trọng UNCLOS, đe dọa sự ổn định ở Đông Nam Á và tự do hàng hải.

Theo TTXVN