Dấu ấn sự kiện lịch sử trong nước ngày 21-6

* SỰ KIỆN

- Ngày 21-6-1925: Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra số đầu tiên. Đây là tờ báo của Tổng bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chỉ đạo, nhằm tuyên truyền đường lối chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam. Cùng với tác phẩm “Đường Kách mệnh”, báo Thanh niên trở thành một trong những công cụ, tài liệu tiếng Việt đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.Với ý nghĩa đó, ngày 5-2-1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 52-QĐ/TW lấy ngày 21-6 hàng năm là Ngày báo chí Việt Nam và năm 2000, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý gọi Ngày báo chí Việt Nam là Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. 89 năm qua, kể từ số báo Thanh niên đầu tiên, qua từng giai đoạn cách mạng, báo chí Việt Nam không ngừng phát triển phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức thể hiện.

- Ngày 21-6-1948: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam bộ, khen đồng bào xã Giới Xuân, tỉnh Gia Định, về thành tích đã thanh toán xong nạn mù chữ, mong nhiều địa phương “bắt chước xã Giới Xuân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chúng ta cần phải đánh tan giặc dốt, cũng như đánh tan giặc ngoại xâm”.

- Ngày 21-6-1953: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Công tác cầu đường”, đăng trên Báo Nhân Dân, số 119 bút danh C.B đã xác định: “Cầu đường là mạch máu của đất nước. Cầu đường tốt thì lợi cho kinh tế, cho quân sự, cho chính trị... Vì vậy làm cầu đường cũng như một chiến dịch. Người làm cầu đường cũng là một chiến sĩ. Cho nên: Lãnh đạo chính trị và kỹ thuật thì phải vững chắc. Tổ chức từ xã đến công trường phải chặt chẽ. Kế hoạch phải tỉ mỉ và đầy đủ. Tư tưởng phải thông suốt. Tác phong phải dân chủ. Cán bộ phải gương mẫu...”.

- Ngày 21-6-1965: Bộ đội Phòng không Việt Nam bắn rơi chiếc máy bay không người lái đầu tiên của đế quốc Mỹ tại Thanh Hóa.

- Ngày 21-6-1969: Đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Bình dẫn đầu dự Đại hội Hòa bình Thế giới.

- Ngày 21-6 đến 4-7-1977: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai, khoá IV. Hội nghị ra nghị quyết "Tập trung các lực lượng cả nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp". Đây là một văn kiện quan trọng nhằm cụ thể hoá nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng về đường lối phát triển nông nghiệp trong 5 năm 1976-1980.

- Ngày 21-6-1995: Lễ truy tặng 205 nhà báo liệt sĩ Huy chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”, nhân kỷ niệm lần thứ 70 ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

- Ngày 21-6-2003: Khai trương website Đảng Cộng sản Việt Nam Tại Hà Nội, Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) đã khai trương Website Đảng Cộng sản Việt Nam (bộ mới) trên internet với địa chỉ: http://www.cpv.org.vn (nay là báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).Trong hơn 10 năm qua, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên mạng điện tử internet đồng thời, là kho thông tin điện tử của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam là tờ báo điện tử đầu tiên tổ chức cho các lãnh đạo Đảng, nhà nước đối thoại trực tiếp với nhân dân.Đến nay, hằng ngày báo cập nhật lên mạng trên 200 tin bài, có trên 2 triệu lượt người truy cập.

- Ngày 21-6-2009: Khánh thành 2 Nhà máy sản xuất bao bì lớn nhất Đông Nam Á. Tại thành phố Vinh (Nghệ An), Công ty cổ phần bao bì SABECO Sông Lam đã tổ chức lễ khánh thành 2 Nhà máy sản xuất bao bì lớn ở Đông Nam Á, gồm: Nhà máy bao bì lon nhôm 2 mảnh công suất 450 triệu lon, 1 tỷ nắp lon/năm và Nhà máy bao bì giấy cáctông công suất 40 triệu thùng giấy/năm. Dự án được khởi công ngày 29-6-2007 tại Khu công nghiệp Bắc Vinh.

- Ngày 21-6-2010: Thông tấn xã Việt Nam phát sóng thử nghiệm Kênh Truyền hình Thông tấn trên hệ thống Truyền hình cáp Việt Nam tại tần số 140,25 Mhz. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh dấu sự ra đời của kênh truyền hình chuyên về thông tin thời sự tổng hợp trong nước và quốc tế, đối nội và đối ngoại đầu tiên tại Việt Nam.

Theo TTXVN