Cảnh giác từ xa với bão số 7

Với cường độ giật cấp 11, cấp 12, cơn bão số 7 (tên quốc tế GAEMI) diễn biến bất thường, có khả năng đổ bộ vào đất liền. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý, cần đặc biệt cảnh giác từ xa đối với cơn bão này.

 Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp bàn biện pháp ứng phó với bão số 7.
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Chiều 3/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn bàn biện pháp ứng phó với bão số 7 đang diễn biến hết sức phức tạp trên biển Đông.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý các biện pháp đối phó trước hiện tượng mưa ngập, lũ quét. Thực tế cho thấy trong những cơn bão xảy ra gần đây, thiệt hại về người chủ yếu đến từ tình trạng mưa ngập, lũ quét và ngay cả việc chủ quan trong việc chằng chống nhà cửa, cây cối, nước dâng ở các ngầm, trên đường ngập…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến 16 giờ chiều nay (3/10), vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 10, 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được 5km và có khả năng mạnh thêm. Đầu giờ chiều mai (4/10), bão đi sâu hơn vào Biển Đông, ngay trên quần đảo Hoàng Sa, sức gió giật cấp 11, 12 .

Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiều khả năng bão sẽ đổ bộ vào đất liền, từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định trong khoảng chiều 5-6/10. Mưa kèm bão có thể diễn ra trước và sau vài tiếng, trên diện rộng khắp miền Trung, Tây Nguyên, Nam bộ.

Công tác ứng phó với cơn bão hiện tập trung vào việc kiểm đếm, thông báo cho tàu thuyền. Lực lượng biên phòng đã thông báo và hướng dẫn cho 48.026 tàu/238.808 người.

Trên đất liền, qua rà soát, các hồ chứa khu vực Nghệ An, Tây Nguyên đã tích nước ở mức 80-100% dung tích thiết kế, khu vực từ Quảng Trị - Ninh Thuận ở mức 10-50%. Diện tích lúa Hè Thu sớm chính vụ đã và đang thu hoạch, một số diện tích Hè Thu muộn đang lên đòng. Diện tích lúa chín chưa thu hoạch theo thống kê là 122.149 ha.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh cơn bão số 7 còn diễn biến phức tạp, có thể mạnh lên và di chuyển nhanh hơn. Vì vậy, cần nêu cao tinh thần cảnh giác ngay từ xa, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là các lực lượng liên quan tiếp tục thông tin, kêu gọi và yêu cầu các phương tiện, nhất là đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và vùng biển giữa Hoàng Sa và Trường Sa di chuyển vào bờ hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, các tỉnh duyên hải tổ chức neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão đổ bộ.

Các địa phương đẩy nhanh việc thu hoạch những trà lúa chín, kiểm tra an toàn hồ, đập, đê điều, nhất là việc vận hành xả nước đón lũ đối với các hồ chứa hiện đã đầy nước. Thông báo để nhân dân cập nhật tình hình, chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống bão lũ.

Nguồn www.chinhphu.vn