Trường Tiểu học Phước Nhơn chăm lo sự nghịệp trồng người

(NTO) Trường Tiểu học Phước Nhơn là một trong những trường tiểu học của tỉnh được thành lập ngay từ sau ngày giải phóng thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, là nơi vận động, giáo dục tiểu học cho con em nhân dân trên địa bàn thôn Phước Nhơn 1, 2, 3 xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải.

Trường nằm trên vùng chuyên sản xuất lúa, đời sống nhân dân còn khó khăn, nhiều cha mẹ học sinh phải đi làm ăn ở xa để kiếm sống, ít quan tâm đến việc học hành của các em. Cùng với sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền xã, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên Trường Tiểu học Phước Nhơn đã phát huy truyền thống, nỗ lực xây dựng nhà trường liên tục trong 4 năm liền, từ năm học 2006 - 2007 đến năm học 2011 - 2012, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

 
Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Phước Nhơn (xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải)
phấn khởi bước vào năm học mới 2012 - 2013. Ảnh: Sơn Ngọc

Năm học 2011 - 2012, tuy đời sống giáo viên và nhân dân còn khó khăn nhưng nhà trường đã có nhiều giải pháp thích hợp thực hiện vượt mức các chỉ tiêu dạy và học. Tổng số học sinh ra lớp 496 em/20 lớp đạt 101,8% chỉ tiêu, duy trì sĩ số đạt 493/496 hs (trong đó có 2 em chuyển trường) vượt kế hoạch 0,3%, học sinh xếp loại học tập đầy đủ đạt 493/493 hs, học sinh lên lớp đạt 97,6% tăng 0,6% KH; học sinh xếp loại học lực giỏi đạt 32,9% vượt 12,7%; học sinh xếp loại học lực khá đạt 41,5%, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, vượt 2%; có 1 em đạt học sinh giỏi cấp huyện. Toàn trường có 26/27 giáo viên xếp loại thực hiện qui chế chuyên môn tốt, 1 giáo viên xếp loại khá; 2 giáo viên đạt giải “Viên phấn vàng” cấp huyện. Có được kết quả như trên, trước hết là nhờ sự nỗ lực phấn đấu nêu gương của từng thầy cô giáo thông qua thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” để học sinh noi theo. Phong trào thi đua “Giáo viên dạy giỏi” thực sự là động lực để từng thầy cô vươn lên dạy thật tốt, trong năm có 9 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, 4 giáo viên đề nghị danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện. Việc học tập của học sinh có sự đổi mới gắn học tập kiến thức với các hoạt động ngoại khoá thiết thực, qua đó kích thích sự sáng tạo, sự hứng thú của các em trong học tập như tổ chức các hội thi tìm hiểu về cách phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thi làm nhà sử học nhỏ tuổi, thi vẽ tranh bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, thi ý tưởng trẻ thơ…

Ngoài hoạt động dạy và học, Trường Tiểu học Phước Nhơn còn là tập thể mạnh của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện về các hoạt động văn, thể mỹ. Năm học vừa qua, tham gia giải bóng chuyền nữ do công đoàn ngành tổ chức, đội bóng chuyền giáo viên nữ của trường đoạt giải khuyến khích; tham gia đại hội điền kinh cấp huyện đoạt giải nhì môn bóng đá, giải ba chạy 300 m nữ, môn cờ vua đạt giải nhất, nhì, ba, xếp toàn đoàn đạt giải nhì; thi giáo viên giỏi cấp huyện đạt 9 giáo viên; thi vở sạch chữ đẹp có 9 em đoạt giải cấp huyện, đạt giải nhì toàn đoàn. Với sự nỗ lực vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học, Trường Tiểu học Phước Nhơn trở thành điển hình tiên tiến của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hải trong sự nghiệp trồng người.