Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Hải: Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác

(NTO) Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ninh Hải hiện có 848 hội viên, sinh hoạt ở 9 Hội cơ sở xã, thị trấn, 49 chi hội thôn, khu phố và 85 phân hội.

Những năm qua, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội đã triển khai, thực hiện đạt những kết quả tích cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, hội viên. Cùng với việc học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ, các cấp Hội còn đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tạo động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức vai trò gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu về đạo đức lối sống, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ( khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội đã triển khai kế hoạch và xây dựng 5 chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, trọng tâm là học tập tư tưởng về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị. Thông qua đó, làm cho cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tính tự giác, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Ngoài ra, các cấp Hội đã tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hàng năm có từ 90-95% gia đình CCB đạt “gia đình văn hóa”; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động chăm sóc, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ; tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Khuyến học”, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai, tham gia xây dựng nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, với số tiền đóng góp được trên 45 triệu đồng. Các cấp hội phối hợp với các ngành chức năng nhận giáo dục hàng trăm thanh, thiếu niên hư tại cộng đồng; giáo dục cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành pháp luật; tham gia tích cực vào việc hòa giải các vụ tranh chấp, mâu thuẫn, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tư an toàn xã hội ở địa phương.

Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, xây dựng tổ chức hội cơ sở trong sạch, vững mạnh, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2007 và năm 2009; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua năm 2008-2009 và 2011; được cấp ủy, chính quyền địa phương khen thưởng 98 tập thể và 107 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đặc biệt, năm 2012, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong thời gian tới, Hội CCB Ninh Hải tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trọng tâm là “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác, cùng địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.