Hợp tác Việt Nam - Môdămbích

Từ ngày 28-30/9, tại Maputô (Maputo) Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Mô dăm bích đã tiến hành kỳ họp lần thứ hai. Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần dẫn đầu và Đoàn đại biểu Chính phủ Môdămbích do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Êđuácđô Côlama (Eduardo Kolama) dẫn đầu.

Tại kỳ họp này, hai bên đã kiểm điểm thực hiện thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực chính trị ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, khoa học công nghệ, viễn thông, y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch, thể thao, an ninh, quốc phòng, tài chính, kế hoạch, xây dựng, ngân hàng, hợp tác cấp tỉnh. Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ chính trị, ngoại giao được củng cố các thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ nhất đã được triển khai, đạt kết quả khích lệ, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp, an ninh, quốc phòng khẳng định tiếp tục triển khai dự án trồng lúa ở tỉnh Gada (Gaza), Trung tâm nghiên cứu giống lúa ở Nicôadala (Nicoadala) và dự án hợp tác ba bên Việt Nam - Nhật Bản - Môdămbích ở tỉnh Danbêria (Zamberia). Phía Môdămbích đánh giá cao việc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam dành học bổng đại học, thực tập ngắn hạn và đào tạo tiếng Việt, Thạc sỹ để đào tạo nguồn nhân lực cho Môdămbích. Phía Việt Nam đánh giá cao quyết định của Chính phủ Môdămbích mở cơ quan đại diện ngoại giao thường trú tại Hà Nội, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Cũng tại kỳ họp này, Công ty Dầu khí quốc gia Môdămbích (ENH) và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) thỏa thuận đẩy nhanh triển khai Bản ghi nhớ ký tháng 1/2010. Lãnh đạo Movitel (liên doanh của Công ty viễn thông quân đội Viettel tại Môdămbích) thông báo kết quả triển khai mạng viễn thông di động thứ ba của Môdămbích đang diễn ra đúng tiến độ. Kết thúc kỳ họp, Trưởng đoàn đại biểu hai nước ký kết Bản ghi nhớ kỳ họp thứ hai Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Môdămbích, nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ ba tại Hà Nội vào năm 2013. Trong thời gian ở Môdămbích, Đoàn Việt Nam được Thủ tướng Môdămbích Airét Ali (Aires Ali) tiếp thân mật, làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môdămbích, Chủ tịch Hội đồng quản trị ENH, thăm trụ sở Movitel. Đại sứ nước ta tại Môdămbích Đặng Giang đã tham dự các hoạt động của kỳ họp.

(Theo TTXVN)