Iran: Phát hiện mỏ khí helium lớn nhất thế giới

Theo AFP, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Dầu khí Pars của Iran (POGC), ông Mousa Souri, ngày 1-10 cho biết, nước này vừa phát hiện mỏ khí helium có trữ lượng 10 tỷ m³ tại khu mỏ Nam Pars ở miền Nam nước này. Đây là mỏ khí helium lớn nhất thế giới.

Hiện tổng trữ lượng khí này trên thế giới khoảng 40 tỷ m³. Hãng tin Mehr của Iran cho biết, POGC đã ký hợp đồng với một công ty của Nga để đánh giá tiềm năng khai thác của mỏ khí mới này.

Khu mỏ Nam Pars.

Tháng 8 vừa qua, Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran (NIOC) đã xác nhận đã phát hiện một mỏ khí mới có trữ lượng 495 tỷ m³ gas tự nhiên và 658 triệu thùng khí ngưng tụ, trị giá khoảng 133 tỷ USD tại khu vực Assalouyeh, miền Nam Iran.

Theo Bộ Dầu mỏ Iran, chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, Iran đã khai thác được 428 tỷ m³ khí đốt tại khu mỏ Nam Pars. Khu mỏ này cùng khu mỏ Bắc Dome đều thuộc vịnh Persia, là nơi có nguồn khí gas tự nhiên lớn nhất thế giới. Với tổng diện tích 9.700km².

Nguồn Báo SGGP