Áchentina khánh thành nhà máy điện hạt nhân mới

Ngày 28-9, Áchentina đã khánh thành nhà máy điện hạt mới mang tên Atucha II, với công suất 700 MW và dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào quý II/2012.

Theo phóng viên TTXVN tại Buênốt Airết (Buenos Aires), phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng thống Áchentina Crixtina Phécnanđết (Cristina Fernández) nhắc lại 40 năm trước Áchentina đã từng là nước Mỹ Latinh đầu tiên đưa một nhà máy điện hạt nhân vào hoạt động (Atucha I). Bà khẳng định tầm quan trọng của giải pháp này trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng cao của nền kinh tế có mức tăng trưởng lên tới 9,2% vào năm ngoái. Nằm cách thủ đô Buênốt Airết khoảng 115 km về phía Bắc, Atucha II từng được khởi công vào năm 1982 nhưng quá trình thi công bị ngừng vào năm 1994, trước khi được tái khởi động năm 2006. Áchentina đã đầu tư 2,3 tỷ USD cho công trình năng lượng quan trọng này, với nguồn vốn chủ yếu từ quỹ lương hưu do Nhà nước quản lý.

Hiện tại Áchentina đã lên kế hoạch khởi công xây dựng nhà máy điện Atucha III vào năm 2013 tại địa điểm liền kề 2 nhà máy trước, với các lò phản ứng nhỏ 25MW công nghệ nội địa. Tổng thống Phécnanđết cho biết một khi hoàn thành, tổ hợp 3 nhà máy điện hạt nhân này sẽ cung cấp 10% sản lượng điện của “xứ sở tango”.

Ngoài ra, Áchentina cũng đã lên kế hoạch xây thêm 2 nhà máy điện hạt nhân khác và kéo dài tuổi thọ nhà máy Embalse, nằm tại tỉnh phía Bắc Coócđôba (Cordoba). Tại Mỹ Latinh, ngoài Áchentina, còn có Braxin và Mêhicô sở hữu các nhà máy điện hạt nhân.