Tranh bản đồ tư duy Việt Nam lập kỷ lục Guinness thế giới

Tranh ghép có tổng diện tích 660 m2, gồm 551.232 mảnh, với sự giám sát của bà Carim Valerio là đại diện Guinness thế giới, hoàn thành 0h26 sáng 25/9.

Sáng 25/9, tại nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, Trường Đại học Kinh tế TP HCM tổ chức lễ công bố kỷ lục Guinness “Tranh ghép bản đồ tư duy Việt Nam nhiều mảnh nhất”. Đông đảo sinh viên, người dân TP HCM đến đón chào sự kiện trọng đại này.

Tranh ghép bản đồ tư duy Việt Nam lập kỷ lục Guinness thế giới.

Bản đồ được ghép bằng tay, do 1.600 sinh viên thực hiện từ sáng 24/9, trải qua hơn 17 giờ làm việc liên tục. Bản đồ được thiết kế theo hình bông sen hồng 6 cánh, mỗi cánh trình bày một lĩnh vực tiêu biểu là con người, địa lý, lịch sử, văn hóa, giáo dục, kinh tế của Việt Nam. Tranh ghép Việt Nam có tổng diện tích 660 m2, gồm 551.232 mảnh, với sự giám sát của bà Carim Valerio là đại diện Guinness thế giới.

Đến 0h26 sáng 25/9, các sinh viên trường Đại học kinh tế TP HCM hoàn thành bức tranh ghép, phá vỡ kỷ lục trước đó thuộc về các sinh viên của Singapore và Trung Quốc. Bà Carim Velerio, đại diện Guinness thế giới giám sát và xác nhận kết quả.

Sáng 25/9, Tổ chức Guinness thế giới trao chứng nhận công nhận kỷ lục “Tranh ghép bản đồ tư duy Việt Nam nhiều mảnh nhất” lập kỷ lục thế giới về tranh ghép có nhiều mảnh nhất.

PGS, TS Trần Hoàng Ngân, Phó Hiệu trưởng trường Đại học kinh tế TP HCM, Trưởng ban tổ chức lễ công bố kỷ lục Guinness “Tranh ghép bản đồ tư duy Việt Nam nhiều mảnh nhất” nói: “Việc lập kỷ lục Guinness thế giới thể hiện sinh viên Việt Nam rất năng động, có một ý chí quyết tâm, một sự đồng thuận, tạo nên sức mạnh vô biên, đem lại niềm tự hào của sinh viên trường ĐHKT nói riêng và sinh viên cả nước nói chung. Lập thành tích này các sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM muốn chào mừng năm thanh niên 2011 và đặc biệt là dâng tặng món quà đến tập thể thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường”.

Theo VOV Online