Độc đáo nghệ thuật tạo hình cho cây

Tạo hình cây là việc uốn nắn các cây còn sống và các loài thực vật thân gỗ theo các hình nghệ thuật bằng cách chăm sóc một cách cẩn thận việc phát triển của cây và các cành của nó. Những kĩ thuật như ghép, uốn, gấp, cố định khung, bện lá, cắt, tỉa và bóc một vòng vỏ quanh thân cây được sử dụng để tạo lên những hình dạng cho cây.

Tạo hình cây là một dạng của điêu khắc sống, chia sẻ một gia tài chung với nghề làm vườn nghệ thuật và làm nông nghiệp khác qua các công việc như tạo cây cảnh nghệ thuật, trồng cây bằng giàn đứng, và tạo hình nghệ thuật, cùng một số kĩ thuật tương tự khác.

Một đặc trưng duy nhất và khác biệt của công việc tạo hình cây là ghép có chủ định các nhánh, cành, rễ cây sống để hình thành các thiết kế nghệ thuật hay các cấu trúc hữu dụng.

Nguồn Báo Lao Động