Liên hoan làng biển Việt Nam 2011:

Thi đấu thể thao sôi nổi, hấp dẫn, ấn tượng cho du khách và người dân địa phương

Nằm trong chuỗi sự kiện hoạt động của Liên hoan Làng biển Việt nam, ngày 3-8, tại khu du lịch Ninh Chữ-Bình Sơn, Hội thi thể thao đã chính thức bước vào thi đấu.

(NTO) Tại liên hoan lần này, tổ chức 4 môn thi đấu thể thao, gồm: đua thuyền rồng, chèo thúng, tiếp súc (bơi-lắc thúng-nhảy bao bố) và môn thể thao dân gian giao lưu Hè cù.

Thi đấu môn thể thao dân gian Hè cù thu hút đông đảng người xem

Thi đấu môn tiếp sức (trong ảnh phần thi lắc thúng)

Trên tinh thần thi đấu sôi nổi, quyết liệt hấp dẫn và giao lưu, các môn thể thao đã thu hút đông đảo hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến xem, cổ vũ và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem về ngày hội văn hóa biển. Ở môn đua thuyền rồng, gồm 6 đội (các xã ở Ninh Hải và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm), kết quả: giải nhất thuộc về đội Ninh Chữ, giải nhì thuộc về đội Tri Thủy, giải ba thuộc về đội Khánh Tân, giải khuyến khích thuộc về Thanh Hải.

Đông đảo người dân địa phương và du khách nhiệt tình, cổ vũ cho các VĐV thi đấu

Ở môn thi đấu Chèo thúng và Tiếp sức (bơi-lắc thúng-nhảy bao bố), có 6 đội: Ninh Thuận, Quảng Nam, Phú Yên, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tham gia. Kết quả, giải nhất chèo thúng nam thuộc về: VĐV Trần Hét đội Ninh Thuận, nhì VĐV Dương Văn Hậu đội Khánh Hòa và giải ba VĐV Phạm Tấn Hùng đội Ninh Thuận. Ở giải nữ, giải nhất chèo thúng nữ thuộc về VĐV Nguyễn Thị Mận đội Khánh Hòa, nhì VĐV Phan Thị Dương đội Khánh Hòa và giải ba Phạm Thanh Hương đội Ninh Thuận. Thi tiếp sức: Giải nhất thuộc về Ninh Thuận, nhì Quảng Nam và ba Khánh Hòa.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khách cho các đội đạt giải môn đua thuyền rồng

Ngoài ra, môn thi đấu thể thao dân gian-môn Hè cù, đây là môn thi đấu giao lưu tổ chức người xem chơi được ban tổ chức bố trí vào cuối giờ nhằm giới thiệu người dân về một loại hình thi đấu thể thao dân gian quyết liệt nhưng đầy ắp tiếng cười sảng khoái.