Khai mạc Hội thi văn nghệ dân gian làng biển Việt Nam

Sáng ngày 2-8, tại khu du lịch biển Ninh Chữ, Ban tổ chức Liên hoan làng biển Việt Nam năm 2011 đã khai mạc Hội thi văn nghệ dân gian làng biển Việt Nam.

(NTO) Đến dự có các đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Thị Bích Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTVN tỉnh; Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng- Giám đốc cơ quan Đại diện Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch tại TP. Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Hội thi văn nghệ dân gian làng biển.

Tham dự Hội thi có trên 300 nghệ nhân đến từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh. Trong buổi khai mạc, nghệ nhân các đoàn Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa đã biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc: Hát múa bả trạo, múa cơ ngũ sắc, múa đao, hát bóng, hát chầu văn, hò ru con, hô bài chòi… thu hút đông đảo du khách và nhân dân địa phương đến xem. Hội thi văn nghệ dân gian làng biển còn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 3-8.

Tiết mục hát múa bả trạo do đơn vị Quảng Ngãi biểu diễn.

Nằm trong chương trình liên hoan, tại khu du lịch biển Ninh Chữ đang diễn ra các hoạt động trò chơi dân gian, đua thuyền, triển lãm sắc phong đình làng ven biển, hình ảnh quê hương, con người các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Đặc biệt là các cứ liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.