Phóng sự ảnh:

Trò chơi dân gian làng biển

Sáng ngày 3-8, tại khu du lịch biển Ninh Chữ diễn ra các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian của cư dân vùng biển Nam Trung Bộ.

(NTO) Du khách và nhân dân địa phương được dịp chứng kiến sự tranh tài quyết liệt của hàng trăm tay chèo trẻ trung đến từ các làng biển Ninh Thuận. Các anh ra sức lèo lái đưa thuyền rồng lướt sóng về đến đích nhanh nhất, đẹp nhất.

Đua thuyền rồng trên vùng biển khu du lịch Ninh Chữ.

Trò chơi bơi thúng và tiếp sức nhảy bao bố trên bờ thể hiện sức mạnh dẻo dai, tính nhanh nhạy trong lao động của cư dân biển Việt Nam. Hoạt động bơi thúng và nhảy bao bố thu hút vận động viên của 6 tỉnh tham gia, bao gồm Quảng Nam, Quảng Ngải, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và TP. Hồ Chí Minh.

VĐV chèo thúng nỗ lực về đích.

Đặc biệt, trò chơi hè cù được ngư dân vùng biển xã Phước Dinh thuộc huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) lần đầu tiên “trình làng”. Đây là trò chơi lạ nhất, thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Hè cù có hai đội chơi, mỗi đội có 6 đội viên. Sân chơi trên bãi cát có chiều dài khoảng 20 mét. Mỗi đầu sân có treo giỏ lưới trên đầu sào cao khoảng 3 mét. Giữa sân chơi chôn trái cù làm bằng nhựa sơn đỏ có đường kính khoảng 20 cm.

Các VĐV quyết liệt tranh quyền giữ cù.
 
 
Tranh chấp cù trên sóng nước.
 
 
Niềm vui chiến thắng của VĐV hè cù.
 

Sau tiếng còi khai lệnh của trọng tài, hai đội tranh nhau đào cát để giữ quyền cầm cù. Trái cù được tung xuống biển và diễn ra hoạt động tranh chấp cù trên sóng nước. Đội cầm được cù trên biển tiếp tục đưa cù chạy lên bờ và tung vào giỏ. Quá trình chuyền cù luôn diễn ra sự tranh chấp quyết liệt giữa hai đội. Bên nào tung cù vào giỏ bên đó thắng. Hè cù là trò chơi độc đáo thể hiện tinh thần gắn kết đồng đội, sức khỏe bền bỉ của cư dân làng biển.