Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024); 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), ngày 27/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024 tại phường Mỹ Đông (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Tham dự có các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Châu Thị Thanh Hà, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm.

Mỹ Đông là một trong 5 phường thuộc khu vực biên giới biển của Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, với tổng số dân trên 3.500 hộ/15.600 nhân khẩu. Đa số người dân sinh sống dựa vào khai thác nuôi trồng thủy hải sản. Thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phường Mỹ Đông đã xây dựng 41 tổ tự quản an ninh trật tự, 9 tổ đoàn kết khai thác thủy sản, gồm 60 phương tiện với 50 thành viên đang hoạt động thường xuyên. Hướng dẫn các tập thể, hộ gia đình, cá nhân ký cam kết không sử dụng vật liệu nổ, xung điện để đánh bắt hải sản, không xâm phạm lãnh hải của nước bạn để đánh bắt thủy hải sản...

Đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trao tặng quà cho gia đình
chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Mỹ Đông.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng ủy, UBND, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân phường Mỹ Đông đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tham gia phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, chung tay xây dựng diện mạo phường ngày càng tươi đẹp. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và bà con nhân dân, ngư dân phường Mỹ Đông tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình tự quản của phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Tiếp tục vận động, huy động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ ngư dân nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là gia đình có con em đang công tác, thực hiện nghĩa vụ tại Trường Sa đang gặp khó khăn, với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”; quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, gia đình mẫu mực, chung tay xây dựng khu dân cư đoàn kết, bình yên, ấm no và hạnh phúc, góp phần đưa Tp. Phan Rang- Tháp Chàm ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển.

Tại Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024, đồng chí Lê Văn Bình, đồng chí Châu Thị Thanh Hà và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao 32 suất quà cho gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường và 4 suất quà thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 15 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2023.