Hơn 1.220 thanh niên trên địa bàn tỉnh lên đường nhập ngũ

Ngày 25/2, đồng loạt 7 huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024, tiễn 1.225 thanh niên (TN) tỉnh nhà lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 1.002 quân giao cho các đơn vị quân đội, gồm: Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không - Không quân; Lữ đoàn 957 Vùng 4 Hải quân; Lữ đoàn Đặc công nước 5; Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5); Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 223 quân giao cho Công an tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) 2 cấp trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tuyển khâu nào, chắc khâu đó nên chất lượng TN trúng tuyển nhìn chung cao hơn các năm trước. Trong đó, về sức khỏe loại I, II chiếm 64,4%; có 72 TN trình độ học vấn đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; 73 TN là đảng viên nhập ngũ; có 2 nữ TN nhập ngũ tại Binh chủng Đặc công và Binh chủng Hải quân.

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội tòng quân trên toàn tỉnh, huyện Thuận Nam long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Đến dự và tặng hoa động viên TN lên đường nhập ngũ có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, huyện cùng người thân, gia đình, bạn bè các tân binh.

* Năm nay, huyện Thuận Nam có 131 TN lên đường thực hiện NVQS và Công an nhân dân tại các đơn vị gồm: Sư đoàn Bộ binh 2; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn Bộ binh 896; Công an tỉnh. Nhờ thực hiện tốt các khâu trong quá trình tuyển quân nên chất lượng TN trúng tuyển đáp ứng tốt về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, trình độ học vấn. Trong đó, có 1 đảng viên, 1 TN có trình độ học vấn trung cấp, 2 cao đẳng, 3 đại học và 10 TN viết đơn tình nguyện tham gia NVQS năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy động viên thanh niên Thuận Nam lên đường nhập ngũ. Ảnh: P.Bình

Tặng hoa chúc mừng, động viên các TN lên đường nhập ngũ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các TN không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ra sức rèn đức, luyện tài, phát huy bản chất tốt đẹp của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương.

Đúng 6 giờ 45 phút, huyện Thuận Nam đã hoàn thành bàn giao 100% tân binh cho các đơn vị nhận quân.

Tại Quảng trường trung tâm, huyện Ninh Phước tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, huyện đến dự và động viên các TN lên đường nhập ngũ.

* Đúng 6 giờ lễ giao quân ở huyện Ninh Phước chính thức bắt đầu. Năm nay, toàn huyện có 267 TN trúng tuyển NVQS, nhập ngũ ở 4 đơn vị: Lữ đoàn 957, Lữ đoàn Đặc công nước 5, Trung đoàn Bộ binh 896 và Công an tỉnh. Nhờ làm tốt các khâu trong quy trình tuyển quân của Hội đồng NVQS từ huyện đến cơ cơ sở nên chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm nay đều đạt yêu cầu về sức khỏe, trình độ học văn hóa và chính trị.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh động viên thanh niên Ninh Phước lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.Mạnh

Trong không khí phấn khởi của buổi lễ giao quân, thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Ngô Khánh, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước chúc các TN huyện nhà lên đường nhập ngũ nhiều sức khỏe, phát huy tốt truyền thống quê hương anh hùng ra sức học tập, rèn luyện, lập nhiều thành tích trong thực hiện nghĩa vụ được giao.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các ban, ngành và huyện Ninh Phước đã tặng hoa, động viên các tân binh lên đường về đơn vị mới. Đến 6 giờ 45 phút, huyện Ninh Phước đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo an toàn, đạt chỉ tiêu giao và đúng theo quy định.

* Đúng 6 giờ, tại Quảng trường 16 Tháng 4, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức buổi Lễ giao, nhận quân năm 2024. Đến dự, động viên các TN lên đường nhập ngũ có các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh động viên thanh niên Tp. Phan Rang - Tháp Chàm lên đường nhập ngũ. Ảnh: V.Nỷ

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm có 305 TN trúng tuyển NVQS, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, được biên chế về 6 đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn Không quân 370; Lữ đoàn 957; Lữ đoàn Đặc công nước 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn Bộ binh 896; Công an tỉnh. 100% TN trúng tuyển năm nay đều có sức khỏe, trình độ văn hóa và nhận thức chính trị tốt. Trong đó, có 52 TN được kết nạp vào Đảng, 27 TN có trình độ đại học, cao đẳng.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa, động viên và tiễn các TN di chuyển qua “Cầu vinh quang” bàn giao cho đơn vị nhận quân, đảm bảo đúng quy định đề ra.

Tại huyện Thuận Bắc, các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chamaléa Thị Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Thuận Bắc đến dự Lễ giao, nhận quân năm 2024 và động viên các TN lên đường nhập ngũ.

* Năm nay, toàn huyện Thuận Bắc có 93 TN trúng tuyển NVQS, biên chế tại các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn Bộ binh 896 và Công an tỉnh. Trong số các TN nhập ngũ đợt này, có 11 đảng viên, 1 TN có trình độ đại học, 1 TN trình độ cao đẳng...

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh động viên thanh niên Thuận Bắc lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.Lâm

Lãnh đạo huyện Thuận Bắc phát biểu động viên, dặn dò các TN phát huy truyền thống quê hương, ra sức học tập, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quân đội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các đơn vị nhận quân và tặng hoa, động viên các tân binh lên đường về đơn vị mới. Đúng 7 giờ, công tác giao, nhận quân trên địa bàn huyện Thuận Bắc hoàn thành, đảm bảo chỉ tiêu giao.

* Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, đúng 6 giờ huyện Bác Ái tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Đến dự và động viên các tân binh có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh động viên thanh niên Bác Ái lên đường nhập ngũ. Ảnh: K.Hân

Năm nay, huyện Bác Ái được giao chỉ tiêu tuyển chọn 51 TN lên đường nhập ngũ, biên chế về Lữ đoàn Đặc công nước 5, Trung đoàn Bộ binh 896 và Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương đã tặng hoa, động viên, chúc các TN hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ Quốc. Với tinh thần trách nhiệm cao, Lễ giao, nhận quân năm 2024 của huyện Bác Ái đã diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp.

* Trong niềm vui hân hoan của ngày hội tòng quân, huyện Ninh Hải tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Đến dự, động viên các TN lên đường nhập ngũ có các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Tấn Cảnh, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên thanh niên Ninh Hải lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.Nguyệt

Từ sáng sớm, 100% TN trúng tuyển NVQS của huyện Ninh Hải đã có mặt đông đủ tại điểm giao, nhận quân. Trong đợt giao quân năm nay, huyện Ninh Hải có 203 TN lên đường thực hiện NVQS. Các TN nhập ngũ đợt này có sức khỏe tốt, tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, chấp hành tốt Luật NVQS và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, có 22 TN đã tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và 4 TN đã được kết nạp Đảng. Các TN được biên chế về 5 đơn vị nhận quân là: Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 957, Trung đoàn Bộ binh 38 - Sư đoàn Bộ binh - Quân khu 5 và Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Tấn Cảnh, Bí thư Huyện ủy đã tặng hoa, động viên các TN lên đường nhập ngũ. Đồng thời mong muốn các TN phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Hòa chung không khí Ngày hội tòng quân toàn tỉnh, 175 TN trúng tuyển NVQS của huyện Ninh Sơn lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ giao nhận quân tại huyện Ninh Sơn. Ảnh: T. Xuân

Lễ giao, nhận quân năm 2024 trên địa bàn huyện Ninh Sơn diễn ra an toàn, nhanh gọn và đảm bảo các quy định. Trước khi lên đường, các tân binh đều thể hiện tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương, đất nước; vinh dự khi được khoác lên mình màu áo lính, được làm người lính Cụ Hồ.

-------------

Ý kiến các tân binh

* Tân binh Phú Minh Thuận, khu phố Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước):

Mặc dù đã có công việc làm ổn định tại tỉnh Bình Dương nhưng được gia đình báo tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, em đã tạm gác lại công việc và sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ của tuổi trẻ, tham gia bảo vệ Tổ quốc. Em rất vinh dự được thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Lữ đoàn 957, trong môi trường quân đội, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện bản thân trưởng thành; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương và quy định trong quân ngũ, hoàn thành nhiệm vụ để không phụ lòng tin của chính quyền địa phương và gia đình người thân.

* Tân binh Trần Minh Trọng, phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm):

Em rất vinh dự, tự hào khi được kết nạp vào Đảng trước khi lên đường nhập ngũ năm 2024. Trong môi trường quân đội, em sẽ gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, phát huy tinh thần đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, nghiệp vụ quân sự, quyết tâm trở thành những quân nhân cách mạng để đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và người thân, bạn bè n

* Tân binh Trần Nguyễn Trọng Lượng, thôn Cà Đú, xã Khánh Hải (Ninh Hải):

Được khoác lên mình bộ quân phục, đối với tôi không chỉ là nghĩa vụ mà đó còn là niềm tự hào. Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, đợt này tôi được thực hiện nghĩa vụ tại Lữ đoàn 957. Tôi hy vọng môi trường quân đội sẽ giúp tôi rèn luyện sức khỏe, trau dồi phẩm chất góp sức xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Bản thân tôi cũng sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ và mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội n

* Tân binh Katơr Đại, thôn Tà Lú 3, xã Phước Đại (Bác Ái):

Em rất tự hào và vinh dự khi là một trong những thanh niên người Raglai tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân năm nay. Trong môi trường quân đội, cố gắng rèn luyện bản thân trưởng thành. Đồng thời thực hiện tốt kỷ luật và quy định trong quân ngũ, hoàn thành nhiệm vụ để không phụ lòng tin của chính quyền địa phương và gia đình n

* Ông Mang Thử, thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn (Thuận Bắc):

Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng và cao quý của người công dân đối với Tổ quốc. Sau khi cháu Mang Bình được trúng tuyển về Sư đoàn Bộ binh 2, gia đình rất vinh dự và tự hào khi cháu tiếp bước cha anh làm tròn nghĩa vụ của một thanh niên, đây là môi trường tốt để cháu học tập, rèn luyện trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội.