Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ người Việt Nam tại Campuchia phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về việc giúp Lào, Campuchia trong phòng, chống dịch COVID-19; ngày 22-7, tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ (Gia Lai), Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng đoàn đã bàn giao vật tư y tế và hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bàn giao vật tư y tế và hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp đỡ cộng đồng người gốc Việt Nam tại Campuchia phòng, chống dịch COVID-19

Đoàn đã tiến hành bàn giao cho Chủ tịch Chi nhánh Tỉnh hội cộng đồng người gốc Việt Nam tại 3 tỉnh Stung Treng, Rattanakiri, Munduakiri: 900 hợp khẩu trang, 450 chai nước sát khuẩn 650 ml và hàng nhu yếu phẩm, với tổng kinh phí 250 triệu đồng. Quá trình bàn giao Đoàn công tác đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, các quy định tại cửu khẩu, quy định về công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân. Qua đó, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, cùng chia sẻ khó khăn với nước bạn Campuchia trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, giúp người Việt Nam đang sống tại Campuchia ổn định cuộc sống.