Nhường doanh trại cho công dân cách ly phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 16 và sáng sớm ngày 17-7 dưới sự chỉ huy của Thượng tá Đoàn Quốc Việt, Trung đoàn trưởng, gần 200 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trung đoàn BB896 đã hành quân khẩn trương, dồn nơi ở để “nhường” doanh trại phục vụ công dân cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, theo yêu cầu của địa phương, được sự nhất trí của Bộ Tư lệnh Quân khu, sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, với thời gian làm công tác chuẩn bị rất ít, chỉ có 1 ngày kể từ khi nhận lệnh; song với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sự tích cực, chủ động có sẵn, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã lập tức xác định chủ trương, biện pháp, xây dựng kế hoạch, quán triệt sâu kỹ đến mọi CBCS, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao, nhanh chóng hoàn tất mọi công tác chuẩn bị và “thần tốc” hành quân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BB896 khẩn trương sắp xếp lại nơi ngủ, nghỉ để hành quân nhường doanh trại phục vụ cách ly. 

Thượng tá Đoàn Quốc Việt cho biết: Đảng ủy, Chỉ huy, CBCS Trung đoàn đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất để phục vụ người dân khu cách ly với tinh thần “Tất cả vì sức khỏe và tính mạng của Nhân dân; đồng thời tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện an toàn, bảo đảm nơi ăn, ở mới của bộ đội chu đáo, việc học tập, huấn luyện, công tác được liên tục, không bị gián đoạn, theo đúng kế hoạch, tiến trình biểu đã đề ra. Mặt khác phải bảo đảm đầy đủ các yếu tố sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động nhận và hoàn thành các nhiệm vụ tiếp theo”. Trước khi cơ động đến nơi đóng quân mới, để phục vụ công dân cách ly bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, có điều kiện sinh hoạt tốt nhất, Trung đoàn đã rà soát, sắp xếp, bố trí nơi ăn ở, tổ chức dồn dịch, kê xếp lại giường chiếu đúng khoảng cách quy định, củng cố hệ thống, điện nước, mua sắm doanh cụ, dụng cụ, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, các phương tiện, thiết bị nghe, nhìn; chủ động về công tác hậu cần, bảo đảm cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống theo thực đơn hằng ngày, hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tiến hành tổng vệ sinh, phun khử khuẩn toàn bộ doanh trại, khu vực xung quanh đơn vị. Bố trí lực lượng tuần tra, canh phòng, bảo vệ an toàn xung quanh khu cách ly. Tổ chức quán triệt, bồi dưỡng kỹ năng, tinh thần thái độ trách nhiệm, nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch cho đội ngũ CBCS ở lại doanh trại phục vụ khu cách ly.

Tìm hiểu, được biết 100% CBCS Trung đoàn BB896 và lực lượng vũ trang tỉnh đều xác định tham gia phòng, chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Binh nhất Phan Thanh Dương, chiến sĩ Đại đội BB1, Tiểu đoàn BB610 xởi lởi: Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được nhường doanh trại, chia sẻ với người dân thực hiện cách ly phòng, chống dịch. Dù ở đâu, thao trường huấn luyện hay ở trong rừng chúng tôi cũng thực hiện nghiêm Điều lệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ của người quân nhân.

Với sự đồng sức, đồng lòng, tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia của CBCS lực lượng vũ trang tỉnh cùng với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, chắc chắn dịch bệnh sẽ sớm được khống chế, đẩy lùi.