Cập nhật dịch COVID-19: Cách ly 2 trường hợp từ vùng dịch trở về

Bác sỹ Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận (CDC tỉnh), cơ quan thường trực phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế, cho biết: Ngày 25-8, có 2 trường hợp về từ vùng dịch Đà Nẵng và Quảng Nam, trong đó có một trường hợp cần xét nghiệm (XN) tầm soát SARS-CoV-2. Hiện cả 2 trường hợp này đã được CDC tỉnh lấy mẫu XN và đang chờ kết quả. Cả 2 trường hợp đang cách ly tại nhà.

Cụ thể: Một trường hợp nam, địa chỉ Sơn Hải 1, Phước Dinh được thuê làm phụ xe vận tải của của một tư nhân ở Khu phố 7, phường Phước Mỹ, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Từ 7 giờ sáng ngày 23-8, đi theo xe đông lạnh chở tôm ra Đà Nẵng đến Công ty Thực phẩm Thủy sản Thuận Phước, phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, chỉ ở tại Công ty tiếp xúc với người ở Công ty. Chiều 17 giờ ngày 24-8 từ Đà Nẵng về Sơn Hải 1, Phước Dinh lúc 7 giờ ngày 25-8. Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam đã lấy mẫu XN, đang chờ kết quả, địa phương đã ra Quyết định cách ly tại nơi lưu trú. Đối với chủ xe ở Khu phố 7, Phước Mỹ, hiện Trung tâm Y tế Tp.Phan Rang-Tháp Chàm đang xác minh.

Trường hợp 2 có địa chỉ Chung cư Điện hạt nhân, Khu phố 3, Mỹ Bình. Ngày 19-7, đi từ Mỹ Bình ra Cam Ranh đi máy bay ra Đà Nẵng, rồi đi xe về Quảng Nam (Hội an, tại Trường Cao đẳng điện lực Miền Trung). Ngày 26-7 lên tàu từ ga Tam kỳ trên toa 4, ghế 11, tàu SE27 về đến Ga Tháp Chàm 8 h ngày 27-7 và về Chung cư Điện hạt nhân. Ngày 28-7, vào làm việc nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Ngày 30-7 đã khai báo y tế tại Vĩnh Tân, nhưng chưa được lấy mẫu XN. Trong thời gian từ 28-7 đến 24-8, sáng đi làm việc tại Vĩnh Tân và tối về Chung cư điện lực tại Mỹ Bình. Ngày 25-8 khai báo sốt, ho, mệt. Đây là người đã ra khỏi vùng dịch Quảng Nam đến nay đã 28 ngày, hết thời gian cách ly; hiện tại có triệu chứng sốt, ho, mệt. Đang được cách ly tại Chung cư Điện hạt nhân, Trạm y tế Mỹ Bình, Tp Phan Rang-Tháp Chàm kê đơn điều trị triệu chứng, khi có kết quả XN sẽ xử lý tình huống phù hợp.

Như vậy, cộng cả 2 trường hợp trên, đến nay tổng số người đến/về địa phương từ vùng dịch cộng dồn đến nay 3.412 người, trong đó 23 người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú (Theo Thông báo khẩn của Bộ Y tế và Đà Nẵng, Quảng Nam). Tổng số mẫu đã thu nhận 1.994 mẫu (gồm 248 mẫu XN lần 2, 1 mẫu XN lần 3). Kết quả 1.992 mẫu âm tính với SARS-CoV-2 của 1.743 người.

Tiếp nhận người nhập cảnh từ Malaysia: Tất cả số mẫu 232/232 người XN SARS-CoV-2 lần 2 âm tính. Hiện tại, tình trạng sức khỏe 227 người đang cách ly tại Khu cách ly tập trung và 5 người điều trị tại Bệnh viện tỉnh đều có sức khỏe bình thuờng, không có trường hợp sốt, ho, khó thở.

CDC tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cách ly tại nhà đúng quy định tại các khu chung cư, công trường, nhà ở tập thể công nhân lao động, nhà trọ. Đồng thời đang phối hợp các Sở, ngành chuẩn bị kế hoạch tiếp nhận công dân của địa phương đang tạm trú tại Đà Nẵng có nguyện vọng trở về địa phương, đảm bảo các biện pháp phòng chống lây nhiễm ra cộng đồng.