Phụ nữ Phước Vinh học tập và làm theo Bác qua những mô hình tiết kiệm

Với phương châm học tập và làm theo Bác từ chính những việc nhỏ bé, giản dị trong đời sống hàng ngày, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phước Vinh (Ninh Phước) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương.

Chị Nguyễn Thị Khánh Hải, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Vinh, cho biết: Toàn xã có 5 chi hội ở địa bàn 5 thôn: Phước An 1, Phước An 2, Liên Sơn 1, Liên Sơn 2 và Bảo Vinh với 948 hội viên; trong đó 839 hội viên khu dân cư và 109 hội viên là cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội LHPN xã đã đề ra 4 giải pháp thực hiện, đó là: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; duy trì và phát triển rộng rãi mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả; thực hiện tốt việc nêu gương ở trong cán bộ Hội và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo.

Hội viên phụ nữ thôn Phước An 1 thực hành tiết kiệm, xây dựng “Hũ gạo tình thương” giúp đỡ các cụ già neo đơn trong thôn.

Trên cơ sở hướng dẫn của Hội LHPN huyện Ninh Phước và kế hoạch của Đảng ủy xã Phước Vinh, hàng năm, Hội LHPN xã tổ chức cho 100% các chi hội học tập các chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và triển khai cụ thể hóa việc “làm theo” bằng các mô hình, hoạt động phù hợp với điều kiện, tình hình địa phương. Với phương châm thực hiện phong trào thi đua làm theo lời Bác phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, lời nói đi đôi với việc làm, Hội LHPN xã đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng người phụ nữ có sức khỏe, tri thức, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc; tham gia xây dựng Hội vững mạnh; phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội viên là công chức, viên chức bên cạnh tham gia các mô hình, hoạt động của phụ nữ ở địa bàn thôn còn phải thực hành nêu gương chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, nội quy quy chế của cơ quan, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cơ quan văn hóa, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản của cơ quan và xây dựng kế hoạch làm việc bám sát cơ sở để nắm bắt dư luận xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em cũng như phong trào công tác Hội ở cơ sở.

Một trong những dấu ấn nổi bật của việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, hội viên phụ nữ xã Phước Vinh là phong trào thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững với các mô hình tiêu biểu như: “Phụ nữ công giáo bác ái”, “Hũ gạo tình thương”, “Túi rác tiết kiệm”, phụ nữ khởi nghiệp và các chương trình gây quỹ “Mái ấm tình thương” như bán móc khóa in khẩu hiệu tuyên truyền “5 không 3 sạch”, diễn văn nghệ lưu động lồng ghép nội dung tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới… Để các mô hình này duy trì hiệu quả và có sức lan tỏa, Hội LHPN xã triển khai cho hội viên đăng ký công trình, phần việc “làm theo” cụ thể, thiết thực, gần gũi trong cuộc sống hàng ngày như: thực hành tiết kiệm trong chi tiêu gia đình, xây dựng “hũ gạo tình thương” nêu cao tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ hội viên nghèo, người già neo đơn trên địa bàn góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội. Đơn cử trong năm 2019, Hội LHPN xã đã vận động trên 2.000kg gạo từ “Hũ gạo tình thương” các thôn hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ nghèo, già neo đơn; vận động các đơn vị, cá nhân hỗ trợ 90 bộ đồng phục cho các cháu dân tộc Rgalai lớp Mẫu giáo Liên Sơn 2 cùng 200kg gạo, 45 chiếc cặp và một số dụng cụ học tập, đồ chơi cho các bé; dụng cụ học tập; kêu gọi hỗ trợ xây nhà che mát khu vực đặt bình lọc nước uống hợp vệ sinh cho học sinh Trường Tiểu học Liên Sơn 1 với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng.

Ngoài những thành tích gặt hái được của phụ nữ địa phương, chị Nguyễn Thị Khánh Hải cũng khẳng định, những kết quả đạt được từ việc học và làm theo Bác đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã, góp phần tạo diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc hơn. Thời gian tới, Ban Thường vụ Hội LHPN xã Phước Vinh xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ gắn với triển khai cụ thể hóa bằng những chương trình, việc làm thiết thực. Qua đó phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, hội viên, vận động chị em hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.