Công đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận: Điển hình trong học tập và làm theo Bác

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn được xem là nhiệm vụ chính trị, nội dung trọng tâm của Công đoàn cơ sở (CĐCS) Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận (Đài NTV) trong rèn luyện phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công đoàn viên và người lao động trong cơ quan để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhà báo Nguyễn Quang Nhật, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Đài NTV, cho biết: Đài NTV là cơ quan thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy và chính quyền nhân dân tỉnh; thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương và những vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Ngoài ra, trong thời gian qua, Đài NTV đã phối hợp với các đơn vị thực hiện các tốt nội dung tuyên truyền liên quan đến phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, định hướng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc, BCH CĐCS Đài NTV luôn xác định triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW là hoạt động trọng tâm trong việc phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động, từ đó mỗi người tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân và làm theo phong cách làm việc của Bác trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nội dung học tập Chỉ thị số 05-CT/TW được đơn vị đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ, kế hoạch thực hiện của chính quyền, các tổ chức đoàn thể hàng năm của Đài NTV.

Phóng viên Đài NTV tác nghiệp.

Từ khi triển khai thực hiện, đến nay, Đài NTV đã sản xuất và phát sóng hàng nghìn tin, bài, phóng sự về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong các chương trình chuyên đề, chuyên mục: “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống”, “ Xây dựng Đảng” và trong các chương trình văn nghệ, bản tin thời sự hàng ngày. Chỉ tính riêng kết quả tuyên truyền về 50 năm thực hiện Di chúc Bác, Đài NTV đã thực hiện 23 phóng sự, 14 phỏng vấn, ghi nhận, gặp gỡ các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phản ánh kết quả triển khai thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các sở, ngành, địa phương trong tỉnh… Cùng với đó, BCH CĐCS đã tổ chức quán triệt và tuyên truyền, vận động các công đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia các giải báo chí như: Cuộc thi sáng tác và quảng bá các tác phẩm báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa Liềm Vàng); Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại; Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Giải báo chí viết về Dân vận khéo; Liên hoan Truyền hình toàn quốc… Nhiều công đoàn viên của Đài NTV được khen thưởng, như: Năm 2009 có 1 tác phẩm truyền hình đạt giải B; năm 2010, có 1 tác phẩm truyền hình đạt giải C; năm 2014 đạt 1 giải B, 1 giải khuyến khích ở loại hình truyền hình, năm 2017 có 1 tác phẩm truyền hình đạt giải khuyến khích…

Bên cạnh đó, hàng năm, Công đoàn còn phối hợp Đoàn thanh niên, Chi hội Báo tổ chức nhiều chương trình, chuyên mục an sinh xã hội, vận động xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp hàng tỷ đồng vào thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Những chương trình “Thắp sáng ước mơ”, “Khuyến học”…được cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trong tỉnh đánh giá cao. Cán bộ, đoàn viên Đài NTV cón tích cực tham gia ủng hộ các quỹ kêu gọi của tỉnh, trở thành điểm sáng trong hoạt động thiện nguyện của khối văn hóa-xã hội tỉnh.

Nhà báo Nguyễn Quang Nhật, cho biết thêm: Việc học tập và làm theo gương Bác trong cán bộ, đoàn viên và người lao động ở đơn vị đã trở thành việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác trong hoạt động hàng ngày. Phong trào học tập và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.