Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm: Học tập và làm theo Bác từ những hoạt động cụ thể, thiết thực

Với việc triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều mô hình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực, Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm đang triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó giúp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tạo dấu ấn đẹp về hình ảnh tuổi trẻ trong cộng đồng xã hội.

Khắc ghi lời Bác dạy: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thời gian qua, Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm không ngừng đẩy mạnh các phong trào tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an sinh xã hội. Chỉ tính trong năm 2019, các cấp bộ Đoàn thành phố đã tổ chức vệ sinh môi trường, bóc tách rao vặt quảng cáo thu hút trên 20.250 lượt ĐVTN tham gia; trồng mới 554 cây xanh, tạo cảnh quan bóng mát; đồng thời vận động, thăm hỏi, trao tặng nhiều suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Thành đoàn tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” tặng 120 suất quà (200 ngàn đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; các đoàn cơ sở vận động thăm hỏi, trao tặng nhiều suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Tháng Thanh niên năm 2020, tuổi trẻ thành phố tiếp tục ra quân dọn vệ sinh môi trường, bóc tách rao vặt quảng cáo, điều tiết giao thông, tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19…

Đoàn phường Kinh Dinh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) thăm hỏi, tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Bên cạnh phong trào thanh niên tình nguyện, điều đáng ghi nhận là các cấp bộ Đoàn thành phố còn xây dựng, triển khai hiệu quả nhiều công trình, phần việc thanh niên, được cấp ủy, chính quyền, đoàn cấp trên đánh giá cao như: Phần việc phát cơm từ thiện tại Bệnh viện huyện Ninh Hải của Đoàn phường Đài Sơn; mô hình “Bếp ăn từ thiện”, hỗ trợ 1 gia đình chính sách (200 ngàn đồng/tháng) và vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 3 người già neo đơn (200 ngàn đồng/người/tháng) cùng 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (300 ngàn đồng/học sinh/tháng) của Đoàn phường Kinh Dinh; mô hình “Bếp ăn tình thương” vào thứ 6 hàng tuần và phần việc thanh niên “Ngày thứ Bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính từ tháng 3 đến 12-2019 của Đoàn cơ sở Công an thành phố; công trình “Thắp sáng đường quê” của Đoàn phường Đạo Long; phần việc “Xây dựng dụng cụ thể dục ngoài trời” của Đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh… Đặc biệt, để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi địa phương, năm 2019, Thành đoàn còn phối hợp xây dựng công trình thanh niên “Khu vui chơi cho trẻ em” trị giá 100 triệu đồng tại phường Đài Sơn.

Phát huy sức trẻ và làm theo Bác ở tấm lòng nhân ái, tuổi trẻ Phan Rang-Tháp Chàm còn đẩy mạnh phong trào “Hiến máu tình nguyện” thu hút 425 lượt ĐVTN tham gia hiến được 325 đơn vị máu trong năm 2019. Đối với phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” Thành đoàn quan tâm, củng cố và duy trì hiệu quả hoạt động các đội Thanh niên xung kích an ninh, Thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông; nhận cảm hóa, giúp đỡ 29 đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến, yếu thế, thanh niên hoàn lương; phối hợp vận động ĐVTN thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hòa giải các vụ xung đột, gây rối trật tự của thanh niên ở một số địa phương…

Song song với các hoạt động kể trên, các cấp bộ Đoàn thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ ĐVTN trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp. Nổi bật là hoạt động giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng; phối hợp với các đơn vị giới thiệu việc làm cho ĐVTN; tổ chức các hình thức góp vốn xoay vòng; duy trì và thành lập một số mô hình thanh niên làm kinh tế tiêu biểu. Các hoạt động đồng hành với ĐVTN trong rèn luyện, phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cũng được triển khai thường xuyên, rộng khắp, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp ĐVTN, học sinh nâng cao hiểu biết, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết.

Anh Đặng Phú Khánh, Phó Bí thư Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm, cho biết: Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy và đoàn cấp trên, thời gian qua, Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm đã ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị sâu rộng, phù hợp, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia hưởng ứng. Qua học tập và làm theo Bác, cán bộ, ĐVTN thành phố ngày ý thức sâu sắc hơn về tình cảm, trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình, xã hội, từ đó phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, phát huy sức trẻ tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào tình nguyện, hoạt động do tổ chức Đoàn và địa phương phát động. Cũng từ việc học tập và làm theo Bác, trong năm 2019, thành phố có 10 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được UBND thành phố biểu dương khen thưởng.