Các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

* Ngày 3-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức đi thăm và phát 3.000 khẩu trang vải kháng khuẩn; 200 lít dung dịch rửa tay kháng khuẩn; 1.500 đôi găng tay y tế; 500 bộ trang phục phòng chống dịch; 1.150 thùng mì gói các loại; 1.000 kg đường cát; 1.000 chai nước tương… do Quỹ Tâm Nguyện Việt Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế và các khu cách ly, người dân ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam (Thuận Nam).

* Nhằm chung tay cùng cả tỉnh phòng, chống dịch COVID-19, sáng 3- 4, Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao 1.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 trị giá 500 triệu đồng cho Ủy ban MTTQVN Việt Nam tỉnh. Sau khi tiếp nhận, số vật tư này sẽ được bàn giao cho Sở Y tế phục vụ công tác khám sàng lọc, sớm phát hiện những trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 để chủ động ứng phó, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Ảnh: N.Diệp

* Ngày 4-3, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Ninh Thuận trao 125 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm để hỗ trợ người bán vé số. Theo đó, sau khi tiếp nhận, Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ chuyển số tiền trên về các xã, phường để hỗ trợ cho hơn 600 người bán vé số trên địa bàn thành phố, với mức mỗi người 200 ngàn đồng. Đây là hoạt động thiết thực của Công ty nhằm giúp đỡ người bán vé số ổn định cuộc sống trong thời gian tạm ngưng phát hành vé số do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận trao
số tiền hỗ  trợ cho Ủy ban MTTQVN thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh: Tiến Mạnh

* Vừa qua, đoàn Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh do Đại đức Thích Đồng Niệm-Phó Ban trị sự đã đến điểm tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ủng hộ 20 triệu đồng và 1.000 khẩu trang.

Ảnh: Diệu Minh

Tại điểm tiếp nhận, đại diện Ban Thường trực đã tiếp nhận và gửi lời cảm ơn đến toàn thể giáo hội đã ủng hộ, góp phần chung tay đẩy lùi dịch, bệnh. Qua đó, cũng kêu gọi chư tăng, phật tử nghiêm túc thực hiện các quy định của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn dịch, bệnh lây lan.

Được biết trước đó, Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh đã có văn bản yêu cầu các cơ sở thờ tự, các tăng ni, phật tử chấp hành tốt các nội dung của Chỉ thị 15/CT-CP; 16/CT-CP của THủ tướng Chính phủ và khuyến khích sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để hướng dẫn các bài giảng, nghi lễ, sinh hoạt phật pháp bằng hình thức trực tuyến, online, tránh tập trung đông người.