Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 15-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã bám sát cơ sở, vận động trợ giúp nhân đạo cho 112.109 lượt người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 26,2 tỷ đồng. Các cấp Hội đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai; kêu gọi và tiếp nhận trên 1,1 tỷ đồng cho Quỹ Nhân đạo-Cứu trợ khẩn cấp Chữ thập đỏ tỉnh, đồng thời duy trì phát triển nhiều loại quỹ tại các huyện, thành phố. Đối với công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, toàn Hội trợ giúp cho 15.361 lượt bệnh nhân nghèo, với số tiền gần 1,7 tỷ đồng; công tác hiến máu tình nguyện vận động 7.674 người tham gia hiến 6.199 đơn vị máu (trong đó có 523 đơn vị máu 350ml), đạt 117% chỉ tiêu năm.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào
Chữ thập đỏ năm 2019” cho Hội Chữ thập đỏ 7 huyện, thành phố.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục quan tâm, tổ chức tốt phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Ngân hàng bò”, các sự kiện tôn vinh, vận động hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, ứng phó thảm họa; thực hiện hiệu quả “Tháng nhân đạo” năm 2020; sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cấp Hội; hoàn thành đề án thành lập và vận hành hoạt động Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu tỉnh…

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2019” cho Hội Chữ thập đỏ 7 huyện, thành phố.