Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Canh Tý - 2020

Ngày 13-1, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã đến thăm, chúc tết các đồng chí nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy và gia đình người có công với cách mạng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm gia đình các đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Xuân Thủy, Ngô Văn Thái; gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dọn, gia đình Anh hùng Lao động Hồ Thi Lượm.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi tình hình sức khỏe, chúc các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động mạnh khỏe, sống vui cùng gia đình, luôn là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết
đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: P.B

Nhân Dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc tết gia đình đồng chí Trần Kỷ, nguyên cán bộ Cách mạng lão thành ở phường Bảo An (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 13-1, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị, gia đình cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm chúc tết xã Hòa Sơn (Ninh Sơn). TM

Đến thăm, chúc tết cán bộ và nhân dân xã Quảng Sơn, xã Hòa Sơn; gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Thiệt (xã Lương Sơn), Thái Thị Huề (Quảng Sơn), Chamaléa Điêu (thị trấn Tân Sơn), Trần Thị Mai (xã Lâm Sơn, Ninh Sơn). Đồng chí, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những hoạt động chăm lo tết của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương. Đồng thời, mong muốn các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cho người dân vui xuân, đón tết đầm ấm, vui tươi. 

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 13-1, đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm, chúc thọ và trao quà của Chủ tịch nước cho cụ ông Nguyễn Đình, thọ 100 tuổi ở khu phố 1, phường Thanh Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống của cụ; chúc cụ sống vui, sống khỏe, đón mùa xuân mới đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình, con cháu. Dịp này, đoàn tặng cụ một phần quà trị giá 700.000 đồng và 5m vải lụa.

 

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà cụ Nguyễn Đình, khu phố 1, Thanh Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: M.D

* Ngày 13-1, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự, xã Cà Ná (Thuận Nam). Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà và hỏi thăm sức khỏe và đời sống của mẹ Hự; chúc Mẹ và gia đình luôn khỏe mạnh, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và chúc Tết
Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hự (xã Cà Ná, huyện Thuận Nam). Ảnh: T.Xuân

Cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và trao Thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước đến cụ Đỗ Thị Giác, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước). Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cân thăm hỏi cụ, đồng thời chúc cụ mạnh khỏe, tiếp tục động viên con cháu vun đắp hạnh phúc gia đình, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chúc cụ đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đầm ấm.

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 13-1, đồng chí Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc Hội, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận đã đến thăm, chúc tết các đơn vị, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc Hội thăm, tặng quà
các gia đình chính sách, hộ nghèo của Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh: P.Bình

Đoàn đã đến thăm, chúc tết tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc (Bác Ái); thăm cán bộ, chiến sĩ Trại giam Sông Cái (Tổng cục VIII - Bộ Công an); cơ sở Bảo trợ xã hội Phúc Lạc ở xã Lâm Sơn (Ninh Sơn); cơ sở Bảo trợ xã hội Trần Châu ở xã Quảng Sơn (Ninh Sơn); một số gia đình chính sách, hộ nghèo ở huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Sỹ Cương đã gửi lời chúc sức khỏe và động viên, thăm hỏi đến các đơn vị, gia đình chính sách và hộ nghèo năm mới đầm ấm, vui vẻ và đón tết cổ truyền an toàn, tiết kiệm.