Quy tập hài cốt Liệt sĩ Kadá Liến

Ngày 29-10, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; cấp ủy, chính quyền huyện Bác Ái tổ chức quy tập mộ Liệt sĩ Kadá Liến, nguyên quán thôn Rã Giữa, xã Phước Trung (huyện Bác Ái) về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Liệt sĩ Kadá Liến, sinh năm 1926, tham gia cách mạng năm 1946; chức vụ bí thư Chi bộ xã. Năm 1966 bị bệnh và mất, được gia đình chôn cất theo phong tục bỏ mả của đồng bào Raglai tại núi Tà Năng, xã Phước Chính, huyện Bác Ái. Hài cốt Liệt sĩ Kadá Liến được tổ chức truy điệu trọng thể tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ xã Phước Chính, sau đó an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh theo quy định.

Tổ chức truy điệu trọng thể liệt sĩ Kadá Liến tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ xã Phước Chính (Bác Ái)