Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với bão số 5

Trước tình hình cơn bão số 5 có thể đổ bộ vào địa bàn tỉnh vào chiều và tối 30-10, để chủ động phòng chống lụt bão, Bộ CHQS tỉnh tổ chức họp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh chuẩn bị mọi mặt, triển khai lực lượng sẵn sàng tham gia ứng phó, cứu hộ khi bão lũ xảy ra.

Theo đó, các đơn vị bảo đảm quân số trực 100%, bắt đầu từ 8h ngày 30-10; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; huy động cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ trong LLVT sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt trang bị, vật chất, lực lượng, nhiên liệu, phương tiện xe tải, tàu, xuồng máy, dây neo, áo phao, phao tròn, sào chống; chủ động chằng chống nhà cửa, phát dọn cây, kiểm tra hệ thống điện, kho tàng, ống thoát nước...

Cán bộ, chiến sĩ chủ động chằng chống nhà dân.

Trung đoàn bộ binh địa phương 896, 4 Đại đội trực thuộc tăng cường những chỗ trọng yếu địa bàn xã Phước Thuận (huyện Ninh Phước); cơ quan quân sự 7 huyện, thành phố sử dụng lực lượng thường trực, 1 đến 2 Trung đội dân quân cơ động làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành địa phương kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để sẵn sàng sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn; theo dõi, cập nhật liên tục để tuyên truyền, cảnh báo tình hình, diễn biến của bão lũ; hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra; bảo đảm an toàn thông tin liên lạc, an toàn tuyệt đối về người và phương tiện hạn chế thấp nhất về tài sản.