Ninh Phước: Nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo

Chung tay chăm lo cho người nghèo, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Ninh Phước đẩy mạnh triển khai nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực, mang lại kết quả rất đáng ghi nhận.

Ngày 8-5-2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước phối hợp với UBND huyện tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tại buổi lễ, toàn huyện có 32 cơ quan ký cam kết nhận đỡ đầu 50 hộ nghèo và 9 xã, thị trấn ký cam kết nhận đỡ đầu 427 hộ vươn lên thoát nghèo trong năm 2018. Sau khi ký cam kết, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã tổ chức các buổi thăm hỏi, tìm hiểu nguyên nhân, nhu cầu của các hộ gia đình nghèo nhận đỡ đầu, từ đó xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Điển hình như Hội Nông dân huyện đã vận động, mua 2 con bò trị giá 21 triệu đồng tặng 2 hộ nghèo ở xã Phước Sơn; Văn phòng HĐND và UBND huyện vận động cán bộ, công chức cơ quan và các mạnh thường quân tặng 2 hộ nghèo ở thôn Vạn Phước (xã Phước Thuận) mỗi hộ 5 triệu đồng làm vốn chăn nuôi dê vỗ béo; Huyện đoàn vận động, trao tặng 1 con bò và 1 đàn gà giống trị giá 7 triệu đồng cho 2 hộ nghèo nhận đỡ đầu tại xã Phước Hải; Hội LHPN huyện vận động, trao tặng 4 con heo con và 1 con heo nái cho 2 hộ nghèo nhận đỡ đầu ở xã Phước Hậu và Phước Hữu với số tiền trị giá 7 triệu đồng làm vốn phát triển kinh tế gia đình… Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước, cho biết: Nhìn chung phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2018 được các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng. Qua hơn 1 năm triển khai phong trào, nhiều mô hình, hoạt động giảm nghèo có hiệu quả được nhân rộng, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư được phát huy… Đến nay, 32 cơ quan, đơn vị đã giúp 26/50 hộ vươn lên thoát nghèo, đạt 52% và 9 xã, thị trấn giúp 224/427 hộ vươn lên thoát nghèo, đạt 52,45%.

Huyện đoàn Ninh Phước trao tặng gà giống cho hộ nghèo nhận đỡ đầu.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018 được 821,3 triệu đồng. Từ số tiền này và được sự hỗ trợ của tỉnh, huyện xây mới 27 nhà Đại đoàn kết trị giá gần 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 26 nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 130 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, từ các nguồn hỗ trợ, huyện xây mới 7 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở với số tiền 340 triệu đồng, 5 nhà theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 25 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 8 nhà ở bị thiệt hại do cơn bão số 9 năm 2018 gây ra với số tiền 320 triệu đồng. Thực hiện chương trình an sinh xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trích Quỹ “Vì người nghèo” tặng 350 suất quà trị giá 70 triệu đồng và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thăm tặng 9.037 suất quà trị giá trên 2,2 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019…

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, cho biết thêm: Chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, sắp tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phối hợp với UBND huyện phát động các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký nhận đỡ đầu giúp đỡ hộ nghèo trong năm 2019 và những năm tiếp theo; tích cực huy động nhiều nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội; vận động nông dân thi đua, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia các tổ hợp tác, duy trì, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, như: “1 phải, 5 giảm”, cánh đồng lúa, bắp lớn, trồng nho, táo kết hợp chăn nuôi dê, cừu vỗ béo, tưới nước tiết kiệm… Phấn đấu từ nay cho đến cuối năm, toàn huyện vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt 600 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 15 nhà Đại đoàn kết giúp người nghèo khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo theo hướng bền vững.