UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019

Vừa qua, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2019 như: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền đối với công tác giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc chung tay thực hiện công tác giảm nghèo; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các hội, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động và tham gia cùng với các cấp, các ngành và xã hội chăm lo đối với người nghèo. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.Thúy

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công với cách mạng và các chính sách an sinh xã hội; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực huy động từ cộng đồng xã hội, Quỹ “Vì người nghèo”... để hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện nhà ở, khắc phục các chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản còn thiếu hụt về y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhận đỡ đầu hộ nghèo theo địa chỉ... Phấn đấu cuối năm 2019 toàn thành phố tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,28%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,38%, 100% hộ gia đình người có công với cách mạng không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.