Thuận Bắc: Tập trung khắc phục hậu quả mưa, lũ sau bão số 9

Do ảnh hưởng của bão số 9, trong những ngày qua trên địa bàn huyện Thuận Bắc có mưa lũ đã làm các khu dân cư, diện tích hoa màu trên địa bàn huyên bị ngập, gây thiệt hại nặng. Ngay sau khi mưa lũ qua, địa phương đã huy động mọi nguồn lực tập trung khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thuận Bắc mưa lũ đã làm ngập 127 nhà ở xã Bắc Phong, Công Hải và Bắc Sơn…; sạt lở tuyến đường ven biển vào khu dân cư Bình Tiên khoảng 120 m, 50m tuyến đường ven biển Bình Tiên-Vĩnh Hy, hệ thống thoát nước dọc tuyến đường bị sạt lở 300 m (xã Công Hải); sạt lở trụ cầu thôn Bà Râu (Lợi Hải); sạt lở 10 m ta luy ở xã Phước Kháng; sạt lở 200 m tuyến đường sắt Bắc-Nam; khu vực Dự án Điện gió Trung Nam Solar bị chuyển vị trí 50 trụ móng, giá đỡ bị biến dạng, sạt lở kênh mương dài 160 m, đường vận hành 150 mét; trên 78 ha lúa, hoa màu bị ngập; trên 5.540 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi… Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng trên 9,2 tỷ đồng.

Xã Phước Kháng (Thuận Bắc) huy động lực lượng khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh: Tiến Mạnh

Trở lại xã Bắc Phong sau mưa lũ đi qua, bà con nông dân ở đây đang tập trung ra đồng khẩn trương, đắp bờ, chăm sóc lúa. Chị Nguyễn Thị Huê, thôn Ba Tháp, cho biết: Mưa lũ vừa rồi làm ngập hơn 3 sao lúa của gia đình. Nên ngay từ sáng sớm, tôi ra đồng tháo nước, vệ sinh lại đồng ruộng để tập trung chăm sóc, hy vọng không bị ảnh hưởng đến năng suất…

Đồng chí Nguyễn Châu Cảnh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Để người dân sớm ổn định sản xuất và cuộc sống, UBND huyện Thuận Bắc đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả và hỗ trợ cho dân. Đối với những diện tích lúa và hoa màu bị ngập huyện chỉ đạo cho các địa phương huy động các đội thủy nông tập trung ra đồng thao nước, nạo vét, gia cố các tuyến kênh mương nội đồng để nông dân tiếp tục sản xuất. Đối với nhà dân bị ngập chỉ đạo cho các xã tập trung lực lượng xuống giúp các hộ dân dọn dẹp nhà cửa, để họ ổn định đời sống. Riêng các công trình hạ tầng như thủy lợi bị hư hỏng, sạt lở nhẹ các xã huy động nhân dân tập trung nạo vét, san lấp….