Người nuôi hải sản tại thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) bị thiệt hại nặng do lũ

Do ảnh hưởng cơn bão số 9, nước lũ đổ về khiến 40 hộ nuôi tôm hùm, nuôi cá ở vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải) bị thiệt hại nặng nề.

Anh Nguyễn Thanh Bình, thôn Vĩnh Hy 2 buồn rầu cho biết: Gia đình có 32 lồng nuôi tôm hùm, 2 lồng nuôi cá bóp, tôm nuôi được 8 tháng, sắp đến kỳ thu hoạch thì bị nước lũ tràn xuống làm thiệt hại gần như mất trắng, ước tính bị thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Giờ chỉ cón cách bán rẻ cho các thương lái đến thu mua. Không riêng gì gia đình anh Bình, tại khu vực nuôi hải sản thôn Vĩnh Hy có 200 lồng/ 60 bè cũng bị thiệt hại nặng nề do nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến tôm hùm, cá bóp nuôi bằng lồng bè bị chết hàng loạt. Nhiều hộ nuôi tôm hùm đang khẩn trương bán tôm chết đã được ướp lạnh cho các thương lái thu mua với giá thấp hơn một nửa so với trước đây, thậm chí tôm hùm loại 15 con/kg chỉ bán với giá 100.000 đồng/kg.

Người nuôi tôm hùm chờ thương lái tới thu mua với giá rẻ. Ảnh: T.Quang

Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải cho biết: Tại thôn Vĩnh Hy có 80 lồng cá, 120 lồng tôm hùm bị thiệt hại, ước tính giá trị thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Nguyên nhân tôm hùm, cá chết được xác định là do sốc nước lũ. Hiện nay, UBND xã đang cử lực lượng xuống khảo sát, tiếp tục giúp người dân di chuyển lồng nuôi đến nơi khác có nguồn nước tốt hơn, khẩn trương khắc phục hậu quả.