Tình hình khắc phục mưa, lũ tại Ninh Sơn

* Ngày 26-11, lãnh đạo UBND huyện Ninh Sơn cho biết, đến 10 giờ sáng trên địa bàn huyện đã ngớt mưa, lũ tại khu vực Trạm Thủy văn Tân Mỹ và các sông, suối đã xuống ở mức báo động II. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài trong hai ngày 24 và 25 đã gây ra thiệt hại tại một số khu vực, cụ thể: Tại xã Mỹ Sơn, nước lớn đã cuốn trôi 2 tuyến đường dây điện 1 pha kéo qua Sông Dinh phục vụ sản xuất nông nghiệp dài khoảng 600m và 20 trụ điện bằng gỗ; tại xã Ma Nới, tỉnh lộ 709 bị sạt lở một đoạn dài 6 m, rộng 1 m tại điểm đối diện Trường THCS Phan Đình Phùng; tại xã Hòa Sơn có ít nhất 7 nhà dân hai bên bờ Sông Dầu và Sông Than bị ngập, cuốn trôi một số tài sản…

Lực lượng chức năng khẩn trưởng sửa chữa đường lưới điện bị hư hại. Ảnh: N.Sơn
 
 
Người dân xã Hòa Sơn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: N.Sơn

Ngoài ra mưa lớn cũng đã gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu của các hộ dân canh tác dọc hai bên bờ sông Dinh thuộc thu vực cánh đồng các xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn…Đối với các điểm bị ách tắc giao thông trong ngày 25-11 do mưa lớn gây chia cắt tại các xã Ma Nới, Hòa Sơn, Quảng Sơn, Mỹ Sơn đến sáng ngày 26 nước rút, giao thông đã thông suốt trở lại bình thường. Về công tác di dời dân, các lực lượng ứng trực cũng đã di dời tổng cộng 314 khẩu/76 hộ thuộc 3 xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn và Hòa Sơn tại các khu vực bị lũ quét, sạt lở, ngập úng đến nơi an toàn. Để đảm bảo an toàn, hiện chính quyền vẫn chưa để các hộ dân trở lại nhà.

Được biết, ngay trong sáng 26-11, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với các lực lượng tăng cường khẩn trương rà soát các khu vực bị thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục các sự cố do mưa lũ gây ra; đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời đến khi áp thấp sau bão tan hoàn toàn.