Trường THPT Phan Chu Trinh: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019

(NTO) Đến với Trường THPT Phan Chu Trinh (xã Nhơn Hải), Ninh Hải vào những ngày cuối tháng 10 năm nay, chúng tôi ghi nhận không khí dạy học nền nếp, sôi nổi của đội ngũ giáo viên và học sinh (HS). Nhà trường được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đầu tư xây dựng cơ sở trường lớp khang trang, phương tiện dạy học hiện đại, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh.

Trường THPT Phan Chu Trinh chính thức được thành lập đi vào hoạt động từ năm học 2011- 2012 đến nay. Việc UBND tỉnh quyết định thành lập cơ sở giáo dục bậc THPT tại xã Nhơn Hải đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp “trồng người” ở các xã ven biển huyện Ninh Hải. Ngành GD&ĐT đầu tư xây dựng mới 18 phòng học, 7 phòng chức năng và khối nhà hiệu bộ có 12 phòng làm việc, nhà tập đa năng, tường rào, bê tông sân trường khang trang bảo đảm nhu cầu dạy và học. Năm đầu thành lập nhà trường có 23 cán bộ, giáo viên đạt chuẩn chuyên môn, tiếp nhận 239 HS trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10, biên chế 6 lớp. Số đông HS là con em gia đình lao động nghèo ở các xã Phương Hải, Bắc Sơn, Tri Hải, Nhơn Hải, Thanh Hải, Vĩnh Hải. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có gia đình ở cách xa trường 20-30 km nhưng các thầy, cô giáo đến trường bảo đảm đúng giờ, chuyên tâm dạy dỗ HS phấn đấu đạt thành tích cao trong rèn luyện đạo đức và chuyên cần học tập đạt kết quả tốt. Hội đồng sư phạm nhà trường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì tốt sĩ số HS. Tính riêng trong năm học vừa qua, kết quả xếp loại đạo đức cuối năm có 98,4% số HS đạt tốt- khá, tăng 18,4%; xếp loại học lực có 55,8% giỏi- khá, tăng 34,8% so với năm đầu thành lập; duy trì sĩ số đạt trên 99%; HS lớp 12 tốt nghiệp THPT đạt 94%. Trường THPT Phan Chu Trinh vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm học 2017- 2018.

Tiết học môn Địa lý của HS lớp 10 Trường THPT Phan Chu Trinh.

Thầy giáo Trương Minh Tám, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh cho biết năm học 2018- 2019, nhà trường đảm nhận giảng dạy cho 557 HS, tập trung chủ yếu ở các các xã Nhơn Hải, Thanh Hải, Vĩnh Hải… Tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm học mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thực hiện tốt và triệt để phương châm “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, tất cả vì HS thân yêu. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, ý thức, trách nhiệm đối với xã hội, kỹ năng sống và chất lượng giáo dục văn hóa cho học sinh. Tổ chức tốt việc học tập, bồi dưỡng cho HS lớp 12, nâng cao chất lượng kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Hội đồng sư phạm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục HS. Toàn trường nỗ lực phấn đấu đến cuối năm học bảo đảm duy trì sĩ số đạt trên 98%; 40% số HS xếp loại học tập giỏi- khá; hạnh kiểm tốt- khá đạt 97%; HS lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT đạt trên 90%, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019.