Em Nguyễn Thị Thanh Ngân, sinh viên vượt khó, học giỏi

Em Nguyễn Thị Thanh Ngân (ảnh), ở thôn Bàu Ngứ, xã Phước Dinh (Thuận Nam) hiện đang học năm thứ 4 chuyên ngành Toán-Tin học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh. Em nêu gương điển hình trong phong trào thanh niên nỗ lực vượt khó, học giỏi ở địa phương.

Trao đổi với Thanh Ngân, chúng tôi được biết em học tiểu học tại điểm lẻ Bàu Ngứ thuộc Trường TH Từ Thiện, cả lớp chỉ có 8 học sinh hoàn thành chương trình lớp 5. Khi bước vào học THCS, em phát triển năng khiếu học giỏi môn Toán. Đến học kỳ II năm học lớp 9, Ngân được nhà trường chọn vào đội tuyển thi giải toán trên máy tính Casio. Em xuất sắc đoạt giải Nhất cấp huyện, tiếp tục tham dự cấp tỉnh đoạt giải Khuyến khích. Điều may mắn của Ngân trong cuộc thi này là lần đầu tiên, một học sinh vùng sâu vùng xa của huyện Thuận Nam được đến với Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, nơi diễn ra kỳ thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio.

Được sự quan tâm của thầy, cô giáo và sự chăm lo của ba mẹ giúp em nỗ lực học tập đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học lớp 9 và trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, năm học 2012- 2013. Thanh Ngân là học sinh đầu tiên ở xã Phước Dinh được học lớp 10 chuyên Toán dưới mái trường chất lượng cao của tỉnh. Phát huy kiến thức ôn luyện sâu kỹ từ những năm học THCS, em nỗ lực thi đua học tập đạt danh hiệu học sinh giỏi trong hai năm học lớp 11 và 12. Đặc biệt, trong năm học lớp 11, Thanh Ngân đoạt Huy chương Vàng cuộc thi giải Toán qua Internet do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Năm học lớp 12, em đoạt giải Nhì, cấp tỉnh Cuộc thi em yêu lịch sử Việt Nam. Với kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt loại giỏi, Thanh Ngân trúng tuyển vào khoa Toán- Tin học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, năm học 2015- 2016. Sau ba năm học tập tại ngôi trường danh tiếng của cả nước, Thanh Ngân phấn đấu rèn luyện đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc được Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh tặng giấy khen, trao học bổng hai năm 2017 và 2018.

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, Nguyễn Thị Thanh Ngân cho biết: Bản thân em đã nỗ lực học tập chuyên cần, tập trung nghe thầy cô giảng bài và làm nhiều dạng bài tập. Em dành thời gian đầu tư nghiên cứu giáo trình củng cố vững chắc kiến thức theo chương trình giáo khoa phổ thông. Nhờ đó đã giúp em học tập ngày càng tiến bộ, vươn lên tiến kịp các bạn có điều kiện học tập tốt hơn em. Ngoài thời gian học tập ở trường, em nhận dạy kèm môn Toán cho một học sinh lớp 11 với thu nhập 2 triệu đồng/tháng để trang trải việc học tập, giảm bớt gánh nặng về tài chính cho ba mẹ. Em phấn đấu tốt nghiệp đại học loại giỏi, tiếp tục học lên cao học làm hành trang trên bước đường lập thân, lập nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Đan Thanh, Bí thư Xã đoàn Phước Dinh nhận xét: Bạn Nguyễn Thị Thanh Ngân vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, nêu gương thanh niên điển hình tiêu biểu ở địa phương. Tuy gia đình sinh sống ở vùng xa điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng bạn đã nỗ lực vươn lên học giỏi trở thành sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh. Điển hình phấn đấu rèn luyện của Thanh Ngân nêu gương cho thế hệ đàn em trên địa bàn xã Phước Dinh vươn lên học tập tốt trở thành công dân thời kỳ công nghệ 4.0, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.