Bỉ và Na Uy rút cá tra Việt Nam khỏi danh sách đỏ

Sáng 29-1, Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) tại Bỉ đã chính thức rút tên cá tra Việt Nam khỏi danh sách đỏ trong Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản châu Âu năm 2010 - 2011.

 Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, sáng 29-1, Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) tại Bỉ đã chính thức rút tên cá tra Việt Nam khỏi danh sách đỏ trong Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản châu Âu năm 2010 - 2011.

Trước đó, ngày 28-1, ông Trần Trung Thực, Tham tán Công sứ - Phụ trách Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ cho biết: Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ đã đề nghị gặp WWF tại Bỉ để trao đổi về việc cá tra Việt Nam vẫn còn trong danh sách đỏ.

Chế biến cá tra xuất khẩu (ảnh minh họa)

Ông Philippe Weiler, phụ trách hợp tác quốc tế thuộc WWF tại Bỉ đã gửi thư cho Thương vụ Việt Nam tại Bỉ vào ngày 28-1 giải thích rằng sự chậm trễ trong việc rút cá tra ra khỏi danh sách đỏ trên trang web của họ là do cẩm nang hướng dẫn được định dạng bằng file PDF.

Vào ngày 24-1, sau khi Việt Nam phản ứng, WWF tại các nước Bỉ và Na Uy vẫn chưa rút cá tra Việt Nam khỏi danh sách đỏ. Sau đó, WWF tại Na Uy, Thụy Sĩ và Hà Lan đã kịp thời rút tên cá tra Việt Nam khỏi danh sách đỏ sau hơn 1 tháng thực hiện cam kết thỏa thuận hợp tác phát triển cá tra Việt Nam theo hướng bền vững.

Mặc dù trong thư gửi WWF Việt Nam ngày 26-1, ông Mark Powell - người đứng đầu chương trình thủy sản toàn cầu của WWF thế giới khẳng định, cá tra Việt Nam đã ra khỏi danh sách đỏ trong tất cả các cuốn cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản của WWF tại các nước châu Âu. Tuy nhiên, hiện nay cá tra Việt Nam vẫn còn nằm trong danh sách đỏ của WWF tại Thụy Điển.

                                                                                                                                    (Nguồn SGGP)