Sở Y tế: Tổng kết Hợp phần Hỗ trợ sức khỏe bà mẹ

(NTO) Ngày 14-12, Sở Y tế tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Hợp phần Hỗ trợ sức khỏe bà mẹ thuộc Dự án Bạn hữu trẻ em trong khuôn khổ Chương trình Quốc gia 8 hợp tác giữa tỉnh Ninh Thuận và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), giai đoạn 2012 – 2016. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh; bà Ritsu Morino Nacken, Phó Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam đến dự.

 

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị Tổng kết Hợp phần Hỗ trợ sức khỏe bà mẹ.

Tiếp nối kết quả đạt được từ Dự án “Nâng cao chất lượng và sử dụng dịch vụ sức khỏe sinh sản” giai đoạn 2006-2011, trong giai đoạn 2012-2016, tỉnh ta tiếp tục được UNFPA hỗ trợ thực hiện Hợp phần Hỗ trợ sức khỏe bà mẹ, trong đó có 4 huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Ninh Phước nằm trong vùng dự án. Mục tiêu là nhằm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở bà mẹ trong các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua xây dựng và thí điểm Chiến lược Làm mẹ an toàn (LMAT), hiệu quả, tiết kiệm, trên cơ sở đó để nhân rộng điển hình tốt trong toàn quốc. Qua 5 năm thực hiện, tỉnh ta cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. Công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe bà mẹ có thai trước, trong, sau khi sinh ngày càng tốt hơn. Tỷ lệ phụ nữ sinh tại cơ sở y tế qua các năm luôn đạt trên 97%, riêng năm 2016 đạt 98,2%; tỷ lệ phụ nữ sinh do cán bộ y tế đỡ đạt trên 99%; tỷ lệ phụ nữ sau sinh và trẻ sơ sinh được chăm sóc luôn đạt trên 76%, năm 2016 đạt trên 80%. Nhiều mô hình về LMAT, KHHGĐ được xây dựng, triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. Trong giai đoạn này, tỉnh tiếp tục đào tạo thêm 12 cô đỡ thôn bản, nâng số cô đỡ thôn bản hiện lên 86 người, qua đó giúp đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại các thôn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Lãnh đạo Sở Y tế trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Dự án UNFPA.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn đến Văn phòng UNFPA tại Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh trong suốt 11 năm qua. Đồng chí khẳng định, thông qua các hoạt động từ Hợp phần Hỗ trợ sức khỏe bà mẹ, Dự án “Nâng cao chất lượng và sử dụng dịch vụ sức khỏe sinh sản” do UNFPA tài trợ đã góp phần tích cực làm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, đặc biệt bà con đồng bào dân tộc thiểu số về LMAT, KHHGĐ, từ đó cải thiện sức khỏe, chất lượng cuộc sống. Đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nói riêng và nước ta nói chung đã có nhiều chuyển biến tích cực, do đó không còn thuộc diện ưu tiên viện trợ quốc tế từ Chương trình CSSKSS/DS-KHHGĐ như trước đây; kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ bị cắt giảm. Vì vậy, trong thời gian tới, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cần tích cực phối hợp đề ra các giải pháp, kế hoạch thực hiện để duy trì, nâng cao hiệu quả đã đạt được từ các mô hình, dự án thời gian qua. Trong đó, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác xã hội hóa để giải quyết vần đề kinh phí, góp phần nâng cao chất lượng DS, SKSS, cung ứng dịch vụ KHHGĐ theo hướng bền vững.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện Dự án UNFPA trong thời gian qua.