Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

LTS: Theo kế hoạch, trong 2 ngày 7 và 8-12 tại Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Báo Ninh Thuận giới thiệu đến quý bạn đọc một số thông tin về Đại hội này.

Các kỳ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Từ khi có Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11-6-1948 đến nay, Đảng và Nhà nước ta tiến hành 8 kỳ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc:

1. Đại hội lần thứ nhất diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6-5-1952 tại chiến khu Việt Bắc, có trên 154 chiến sĩ thi đua công, nông, binh và lao động trí óc toàn quốc về dự. Đây là Đại hội đánh dấu những thắng lợi của phong trào thi đua diệt giặt dốt, giặc đói, giặc ngoại xâm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì
cho các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Liêm, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ;
Phạm Văn Nhân, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; trao Huân chương Lao động hạng Ba
cho đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.Ảnh: V.M

2. Đại hội lần thứ hai diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8-7-1958 tại Hà Nội, có trên 450 đại biểu tham dự. Đại hội đánh dấu những thành tích to lớn của công cuộc khôi phục kinh tế- xã hội ở miền Bắc, động viên Nhân dân phấn đấu giành thắng lợi trong công cuộc cải tạo kinh tế, phát triển văn hóa...

3. Đại hội lần thứ ba diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6-5-1962 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.060 đại biểu anh hùng, chiến sĩ thi đua. Đây là Đại hội đánh dấu những thắng lợi quan trọng, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, tạo sức mạnh chi viện cho chiến trường miền Nam, đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất đất nước.

4. Đại hội lần thứ tư diễn ra từ ngày 6 đến ngày 7-1-1967 tại Hà Nội, có trên 500 đại biểu tham dự. Đại hội biểu dương ý chí và lực lượng của toàn quân và toàn dân ta, những người đã và đang làm nên chiến thắng oanh liệt trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

5. Đại hội lần thứ năm diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17-1-1986 tại Hà Nội. Đại hội biểu dương thắng lợi của dân và quân ta trong lao động, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; nêu cao quyết tâm khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước 5 năm 1986-1990.

6. Đại hội lần thứ sáu diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24-11-2000 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có trên 900 đại biểu là Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Đây là Đại hội tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân và phong trào thi đua yêu nước trong 15 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, động viên, cổ vũ tinh thần thi đua, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng.

7. Đại hội lần thứ bảy diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6-10-2005 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có trên 1.270 đại biểu. Đại hội kiểm điểm việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị, chỉ đạo việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

8. Đại hội lần thứ tám diễn ra từ ngày 27 đến ngày 28-12-2010 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.500 đại biểu. Đại hội diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2006-2010), lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Chủ đề, mục đích, nội dung Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Mục đích của Đại hội: Đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020; biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực trong 5 năm qua; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.

Đại hội sẽ tổ chức vào ngày 6 và 7-12-2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, có khoảng 2.000 đại biểu tham dự. Ngoài những nội dung chính của Đại hội, sẽ có nhiều hoạt động khác như: Triển lãm ảnh về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động văn hóa, văn nghệ; chiếu phim, giao lưu các điển hình tiên tiến…