Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc tại Gia Lai

Sáng 10/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của địa phương.

 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lưu ý Gia Lai cần tăng cường hơn nữa giao lưu thương mại
qua biên giới với Campuchia. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng cho biết, năm 2014 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 12,71%, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng 6,51%, ngành chăn nuôi bước đầu có bước phát triển theo hướng tập trung, quy mô lớn. GDP bình quân đầu người đạt 34,1 triệu đồng, tăng 13,73% so với năm 2013.

Sản xuất công nghiệp đạt 8.386 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 620 triệu USD, gấp 2,4 lần so với năm 2013. Về đầu tư nước ngoài, Gia Lai thu hút 26 dự án FDI giai đoạn 2011-2015 với tổng mức đầu tư 2.974 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài đến với tỉnh còn hạn chế.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa-xã hội, xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ hộ thoát nghèo năm 2014 đạt 3,27% (tương đương 9.225 hộ), tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 13,96% (tương đương 44.164 hộ).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp trong nhân dân, kể cả đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đến nay đã có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tỉnh đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng xã hội, bảo đảm mức sống của hộ gia đình người có công ngang bằng hoặc cao hơn mức sống của dân cư cùng nơi cư trú.

Đối với công tác phân giới cắm mốc, đến nay đã cắm và xây dựng xong 10/20 mốc giới trên đường biên giới dài 90km giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri của Campuchia. Gia Lai cũng duy trì tốt mối quan hệ với tỉnh Ratanakiri, đặc biệt là giữa các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang hai địa phương.

Năm 2014, Gia Lai cũng đã tìm kiếm, quy tập hài cốt 55 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia để đưa về nước tổ chức truy điệu, an táng.

Năm 2015, Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 12%, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 45 xã; giải quyết việc làm cho 24.500 lao động, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 74.49%.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã biểu dương nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Gia Lai trong việc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thúc đẩy hoạt động đối ngoại trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lưu ý Gia Lai cần tăng cường hơn nữa giao lưu thương mại qua biên giới với Campuchia trên cơ sở quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đối với việc xây dựng đường tuần tra biên giới, Bộ Quốc phòng đang tiến hành giai đoạn 2. Đường tuần tra biên giới kết hợp với đường vành đai biên giới, đường dân sinh tạo thành hệ thống giao thông thuận lợi đến các xã biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo khu vực đồng bào các dân tộc sinh sống tại địa bàn biên giới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã trao quà cho Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Gia Lai.

Nguồn www.chinhphu.vn