Hát Xoan trở thành Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 24.11, nghệ thuật Hát Xoan của Việt Nam đã chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại với số phiếu đồng thuận gần như tuyệt đối.

Tin từ Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Liên chính phủ về Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO đang diễn ra ở đảo Bali, Indonesia cho biết, vào lúc 11 giờ 10 phút hôm nay, 24.11, nghệ thuật Hát Xoan của Việt Nam đã chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại với số phiếu đồng thuận gần như tuyệt đối.

Hát Xoan

Cùng với việc thông qua Hồ sơ di sản cho Hát Xoan, các chuyên gia của UNESCO nhận định bộ hồ sơ của Việt Nam được chuẩn bị chu đáo, kỹ càng nhất trong 36 hồ sơ của các nước đề nghị phong tặng danh hiệu lần này.

Như vậy là quá trình chuẩn bị hồ sơ trong suốt nhiều năm của UBND tỉnh Phú Thọ và Bộ VH-TT-DL đã có một hồi kết tốt đẹp. Nhiều chuyên gia quốc tế có mặt tại hội nghị nhận định, thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp cụ thể, trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản Hát Xoan.

Ông Nguyễn Doãn Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng "Hồ sơ Hát Xoan” tỉnh Phú Thọ cho biết: "Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, tỉnh Phú Thọ đã rà soát lại, tổ chức tiến hành nhiều cuộc điều tra khảo sát toàn bộ những di sản văn hóa hiện có, cơ sở hiện có của Hát Xoan. Từ đó có chủ trương, biện pháp phục hồi, tôn tạo và phát triển hát Xoan, đặc biệt là phục dựng lại những làn điệu truyền thống đã có ở các làng, các đới hát trên địa bàn tỉnh".

Đây là cuộc họp Liên chính phủ duy nhất của UNESCO trong năm 2011 để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về nhiều vấn đề bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trên thế giới và xét công nhận các Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nguồn Dân Việt