Có đất nằm trong vùng lõi của dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh (Thuận Nam), cách đây 3 tháng hộ ông T.V.V đã tự ý xây dựng nhà trên diện tích đất khoảng 30m2. Nhưng khi vừa mở móng, chính quyền địa phương đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn. Đồng chí Nguyễn Duy Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Dinh cho biết: Đến nay tại vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 chỉ xảy ra 2 trường hợp xây dựng nhà và đào ao đìa trái phép đã được chính quyền địa phương phát hiện và xử lý kịp thời. Có được kết quả trên là nhờ ngay từ khi triển khai dự án, chính quyền địa phương đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn, phối hợp với Mặt trận, đoàn thể đến từng hộ dân vùng dự án để tăng cường tuyên truyền, kết hợp với quản lý đất đai, trật tự xây dựng.
Theo quy hoạch, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có tổng diện tích xây dựng hơn 503ha. Để thực hiện dự án có 617 hộ phải thu hồi đất. Qua tuyên truyền của chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng dự án đồng thuận cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng dự án nhà máy điện hạt nhân; chấp hành quy định giữ nguyên hiện trạng nhà và đất, không xây dựng, cơi nới nhà cửa, cũng như không lấn chiếm đất, sang nhượng đất, để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Có nhà nằm trong vùng lõi phải di dời để thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, ông Nguyễn Văn Trong, thôn Vĩnh Trường cho biết: Từ khi Tổng Bí thư Tô Lâm về thăm vùng quy hoạch dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và trao đổi với chính quyền, nhân dân địa phương về các chính sách hỗ trợ, bồi thường, tái định cư khi khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, gia đình tôi rất an tâm, tin tưởng Đảng và Nhà nước; cá nhân tôi cũng đã tuyên truyền cho những hộ dân ở khu vực không cơi nới, sửa chữa nhà cửa và giữ nguyên hiện trạng để thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay, các hộ dân vùng dự án đang phối hợp với chính quyền địa phương đo đạc, kiểm kê tài sản trên đất để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, với quyết tâm hoàn thành trước ngày 15/5/2025 theo tiến độ UBND tỉnh đề ra.
Việc người dân vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 chấp hành nghiêm các quy định về đất đai, trật tự xây dựng sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2025 theo tiến độ Chính phủ đề ra. Vì vậy, các hành vi xây nhà, mua bán, sang nhượng, lấn chiếm đất đai trái phép nhằm trục lợi từ dự án đều không được xem xét bồi thường, hỗ trợ và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Đ.Hùng - M.Triều