Chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo bằng những mô hình, việc làm thiết thực

Bằng những mô hình, việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, trong những năm qua, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn đồng hành, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nhân Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023, vừa qua, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói của người nghèo” gắn với Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu tham gia chương trình và các doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 với số tiền hơn 220 triệu đồng. Cùng với kêu gọi, phát động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham gia diễn đàn lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người nghèo về các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời, thông qua diễn đàn tạo sự kết nối giữa các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và hộ nghèo để nhận đỡ đầu, giúp đỡ họ vươn lên thoát nghèo bền vững. Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã phát động chương trình "Xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết" chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029, qua đó góp phần giúp đỡ hộ nghèo khó khăn về nhà ở “an cư lạc nghiệp”.

Hội Chữ thập đỏ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết: Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” những năm qua luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Nhân Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi các hoạt động trọng tâm với cách làm mới, sáng tạo. Nổi bật là tổ chức thành công Giải golf ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Thông qua giải, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh với số tiền gần 3 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp Mặt trận tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” từ đầu năm đến nay được số tiền trên 12,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh phân bổ số tiền trên 8,3 tỷ đồng để giúp người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn xây dựng mới và sửa chữa 130 căn nhà với số tiền trên 6,2 tỷ đồng; hỗ trợ quà tết, sinh kế, khám, chữa bệnh cho hộ nghèo số tiền trên 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ 627 em học sinh nghèo hiếu học số tiền 424 triệu đồng...

Đặc biệt, nhằm giúp người nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động 5 tổ chức chính trị - xã hội, 6 tổ chức tôn giáo và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh nhận đỡ đầu, giúp đỡ 70 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo trong năm 2023. Đến nay, qua khảo sát, đánh giá, hoạt động này đã phát huy hiệu quả thiết thực, có nhiều hộ nghèo được các tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ về nhà ở, sinh kế. Điển hình như Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giúp 4 hộ nuôi bò sinh sản với số tiền trên 60 triệu đồng; Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh vận động, hỗ trợ người nghèo xây mới 17 căn nhà để ổn định đời sống...

Thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững, trong quý I/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức ký kết và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp triển khai mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng một mô hình sinh kế thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2023-2025; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Các đơn vị, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở triển khai, nhân rộng nhiều mô hình, hoạt động chăm lo, giúp đỡ người nghèo. Nổi bật như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” đến nay đã vận động các cấp hội, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 272 trẻ em mồ côi; Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận nuôi 2 cháu người đồng bào Raglai đến tuổi trưởng thành và đỡ đầu 68 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Những hoạt động thiết thực nói trên đã góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống và thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.