Mỹ: Quỹ tranh cử của Tổng thống Ô-ba-ma huy động được số tiền kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại Oa-sinh-tơn, quỹ tranh cử của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) đã huy động được số tiền kỷ lục 86 triệu USD trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 cho chiến dịch vận động tái tranh cử của ông vào năm 2012, vượt quá mục tiêu 60 triệu USD đề ra trong quý và dễ dàng làm "lu mờ" tất cả các đối thủ của đảng Cộng hòa. Ông Dim Mét-xi-na (Jim Messina), người quản lý chiến dịch vận động quyên góp của Tổng thống Ô-ba-ma, cho biết chiến dịch đã nhận được các khoản đóng góp của hơn 552 nghìn người và tại thời điểm này "có sự ủng hộ ở cấp cơ sở nhiều hơn so với bất kỳ một chiến dịch vận động nào trong lịch sử chính trị nước Mỹ". Ông Mét-xi-na cũng nói nhiều khả năng số tiền quyên góp được cho chiến dịch trong quý III sẽ giảm xuống do tác động của đợt nghỉ hè, tuy nhiên ông không đưa ra con số dự báo cụ thể.

Các nhà phân tích cho rằng con số nói trên đã cho thấy mức độ "hấp dẫn" và mạnh mẽ của đương kim Tổng thống Mỹ bất chấp những lo ngại của các cử tri về tình trạng phục hồi chậm chạp của nền kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và một số lời chỉ trích từ chính các cử tri Dân chủ cho rằng ông Ô-ba-ma đã có xu hướng thiên hữu trong vài năm qua. Giáo sư chuyên ngành quản lý chính trị Cri-xơ A-tơ-tơn (Chris Arterton) của Đại học George Washington nói rằng chiến dịch quyên góp của Tổng thống Ô-ba-ma đã "xô đổ" mọi kỷ lục. Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Gióoc-giơ Bu-sơ (George W. Bush) vẫn giữ kỷ lục về số tiền quyên góp được trong một quý, đạt 78 triệu USD. Trong khi đó, ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa Mít Rôm-ni (Mitt Romney) mới quyên được 18,25 triệu USD trong cùng khoảng thời gian. Các ứng viên Cộng hòa khác huy động được trung bình khoảng 4-4,5 triệu USD. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do Quinnipiac Poll tiến hành, hiện ông Rôm-ni vẫn đang dẫn đầu so với các đối thủ khác trong cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa, với tỷ lệ ủng hộ khoảng 25%. Tiếp theo là các ứng viên Mi-sen Bách-man (Michele Bachmann) với 14%, cựu Thống đốc bang A-la-xca (Alasca) Xa-ra Palin (Sarah Palin) 12%, Hơ-man Kên (Herman Cain) 6%, Rôn Pôn (Ron Paul) 5%, Tim Pau-len-ti (Tim Pawlenty) 3%)... Cũng theo cuộc thăm dò này, hiện Tổng thống Ô-ba-ma đang dẫn trước ông Rô-mi với tỷ lệ 47%-41% về mức độ ủng hộ 50%-38% so với bà Bách-man và 53%-34% so với bà Pa-lin.